- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Chính trị gia Kiev tuyên bố tình báo Ukraina bị thất bại lớn trước Nga

© AP Photo / Efrem LukatskyĐặc nhiệm của Lực lượng vũ trang Ukraina ở Donetsk
Đặc nhiệm của Lực lượng vũ trang Ukraina ở Donetsk - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.01.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tổng cục Tình báo đã không cảnh báo được cho tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky về cuộc tấn công tên lửa mới vào các mục tiêu chiến lược của đất nước. Điều này đã được cựu cố vấn của Leonid Kuchma, ông Oleg Soskin tuyên bố trên kênh YouTube của mình.

"Tình báo không báo cáo bất cứ điều gì. Tổng cục Tình báo ở đâu, Budanov (người đứng đầu Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraina) đã ở đâu. Họ không biết bất cứ điều gì về cuộc tấn công tên lửa đang được chuẩn bị, không biết rằng tên lửa có thể dễ dàng bay đến các thành phố Kiev, Lvov, Lutsk, Zhytomyr, Rovno", - chuyên gia Oleg Soskin nói.

Theo ông Oleg Soskin, các quan chức và chính phủ Ukraina đang cố gắng hết sức để chuyển sự chú ý của người dân khỏi cuộc tấn công vào Kiev, tỉnh Kiev và các cơ sở năng lượng quan trọng.
Sĩ quan tình báo Nga kể trường hợp quân nhân Ukraina rời chiến trường với cái chân đứt lìa - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.12.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sĩ quan tình báo Nga kể trường hợp quân nhân Ukraina rời chiến trường với cái chân đứt lìa
"Hệ thống gần như đã chết. Trên thực tế, hiện tại hệ thống hầu như không hoạt động. Nếu băng giá bắt đầu, mọi thứ sẽ hoàn toàn sụp đổ", - ông Soskin kết luận.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала