Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: “Xử một vụ, cảnh tỉnh cả vùng”

© Ảnh : Cổng TTĐT Bộ Công anBộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi Lễ
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi Lễ - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.01.2023
Đăng ký
Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, thời gian qua, hàng loạt vụ án như FLC, Tân Hoàng Minh Vạn Thịnh Phát, Việt Á, sai phạm đăng kiểm… được tập trung điều tra làm rõ, trên tinh thần "xử lý một việc, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực".
Trong khi đó, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho biết, việc phối hợp giữa các cơ quan thông tấn báo chí với Bộ Công an và các đơn vị rất tốt đẹp, đồng thời mong muốn mối liên hệ giữa hai bên ngày càng bền chặt.

Bộ Công an họp mặt báo chí

Sáng 16/01/2023, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức buổi gặp mặt lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Chủ trì buổi gặp mặt có đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.
Về phía khách mời, theo cổng thông tin Bộ Công an, tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lê Ngọc Quang, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.
Cùng tham dự còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí; đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ...
Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ chân thành cảm ơn các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí đã phối hợp, giúp đỡ các cơ quan báo chí, thông tấn của ngành công an nói chung, cán bộ, chiến sĩ công an tham gia tuyên truyền nói riêng trong việc tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hoạt động của lực lượng công an nhân dân.
Quốc hội thảo luận về công tác phòng, chống tội phạm và thi hành án năm 2022 - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.11.2022
Đại tướng Tô Lâm: Điều tra, phá các vụ án nghiêm trọng vượt chỉ tiêu Quốc hội giao
Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, trong năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, địa phương, sự vào cuộc và ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, sự nỗ lực, cố gắng và hy sinh của cán bộ, chiến sỹ, ngành công an đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Ngành công an đã chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước để ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng, chiến lược về bảo đảm an ninh, trật tự; phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước. Giữ vững an ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng, an ninh văn hóa – tư tưởng, an ninh kinh tế.

“Xử lý một việc, cảnh tỉnh cả vùng”

Đại tướng Tô Lâm nêu rõ, trong năm qua, ngành công an đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, kéo giảm tội phạm, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội đề ra, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

“Các vụ án, vụ việc liên quan đến kinh tế, tham nhũng, tiêu cực như vụ FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, Việt Á, hoạt động đăng kiểm... được tập trung điều tra làm rõ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, theo tinh thần "xử lý một việc, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đề cập đến Dự án Cơ sở dữ liệu về dân cư, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử, nền kinh tế số, xã hội số, đổi mới cách thức quản lý xã hội, quản trị xã hội từ thủ công sang hiện đại.
Bộ Công an đã chủ động tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành và triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030, mang đến cho người dân nhiều tiện ích thiết thực, đóng góp tích cực vào cải cách hành chính.
Bộ Công an cũng đang triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị chuyển đổi số ngành Công an - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.11.2022
Bộ trưởng Tô Lâm tiết lộ lợi ích tuyệt vời của tài khoản định danh điện tử
Ở địa phương, lực lượng công an xã chính quy chủ động nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình, tham mưu giải quyết nhanh chóng, kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn;
Bên cạnh đó, tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; phấn đấu trong thời gian tới từng xã không có tội phạm, không có ma túy...
Ước tính, bình quân mỗi ngày lực lượng công an cũng triển khai các biện pháp cứu giúp từ 5 – 7 trường hợp như vụ hai bố con bị rơi xuống giếng tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; giải cứu cháu bé bị kẹt giữa hai nhà dân tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; cứu nạn nhiều người trong các vụ cháy…
Người đứng đầu ngành công an mong muốn, các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, phối hợp tuyên truyền để lực lượng công an triển khai hiệu quả các mặt công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội thời gian tới.

Mối quan hệ tốt đẹp giữa ngành công an và cơ quan báo chí

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Quốc Minh – Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam – đã gửi lời chúc mừng những kết quả mà lực lượng công an đã đạt được trong thời gian qua.
Người đứng đầu Hội Nhà báo Việt Nam chân thành cảm ơn Bộ Công an đã thường xuyên tổ chức các cuộc gặp mặt, họp báo để cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời đến các cơ quan thông tấn báo chí.
UBTV Quốc hội cho ý kiến về công tác phòng, chống tham nhũng, tội phạm và thi hành án năm 2022 - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.09.2022
Bộ trưởng Tô Lâm: "Cơ bản bước đầu chúng ta đã ngăn chặn được tham nhũng"
Theo ông Minh, việc phối hợp giữa các cơ quan quản lý báo chí, thông tấn, báo chí với Bộ Công an và các đơn vị trong Bộ rất tốt đẹp. Trong thời gian tới, Hội Nhà báo mong muốn lực lượng công an nhân dân tiếp tục chủ động cung cấp thông tin đến các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí để mối quan hệ giữa hai bên ngày càng bền chặt, từ đó làm tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm, các lãnh đạo Bộ Công an cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng công an nhân dân một năm mới mạnh khỏe, an vui và thành công, tiếp tục hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã tin cậy, giao phó.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала