Nhật Bản năm 2022 lần đầu tiên ghi nhận số công ty phá sản tăng trong 3 năm

© Fotolia / FaulaTokyo
Tokyo - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.01.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) – Nhật Bản ghi nhận sự gia tăng đầu tiên về số vụ phá sản của các công ty trong ba năm qua, theo dữ liệu từ Teikoku Databank.
Như vậy, tổng cộng có 6,38 nghìn công ty tuyên bố phá sản ở Nhật Bản, cao hơn 6% so với năm 2021. Và tổng số nợ của các công ty này đã tăng gần 104% lên đến 2,37 nghìn tỷ yên (khoảng 17,5 tỷ USD), nhưng gần một nửa trong số đó rơi vào nhà cung cấp phụ tùng ô tô Marelli Holdings Co, công ty đã bắt đầu quá trình phục hồi về mặt tài chính vào tháng 6.
Hình ảnh con rùa với túi nhựa - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.05.2022
Công ty Nhật Bản giúp Việt Nam bớt đi một ‘cơn ác mộng’

Ngành ít bị ảnh hưởng nhất

Ngành duy nhất không ghi nhận sự gia tăng số vụ phá sản trong các công ty là ngành thương mại. Và một trong những ngành "bị ảnh hưởng" nhiều nhất là ngành dịch vụ, bao gồm khách sạn, các tổ chức phi chính phủ, các trường ngoại ngữ v.v...
Năm 2022 có 1,6 nghìn công ty dịch vụ nộp đơn phá sản, tăng 12,4% so với một năm trước đó.
Theo một báo cáo riêng do Teikoku Databank công bố vào thứ Sáu tuần trước, số vụ phá sản do giá cả tăng cao vào năm 2022 đã tăng 2,3 lần so với năm 2021, lên thành 320 vụ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала