Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước thay ông Nguyễn Xuân Phúc

© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Thị Thanh HuyềnBà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước
Bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.01.2023
Đăng ký
Ngay sau khi Quốc hội miễn nhiệm chức Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Xuân Phúc, bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước được Bộ Chính trị phân công giữ quyền Chủ tịch nước đến khi Quốc hội Việt Nam bầu ra Chủ tịch nước mới.
Chỉ ba ngày ngay trước Tết Quý Mão 2023, Việt Nam ghi nhận biến động nhân sự cấp cao đáng chú ý – khi một trong bốn “Tứ trụ” từ nhiệm giữa nhiệm kỳ. Đây là diễn biến bất ngờ, nhưng người dân vẫn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bà Võ Thị Ánh Xuân thay ông Nguyễn Xuân Phúc giữ quyền Chủ tịch nước

Chiều 18/1, Quốc hội khóa XV họp kỳ bất thường lần thứ 3 tại Hà Nội để quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội.
Trong phiên họp bất thường, ngay sau khi Quốc hội miễn nhiệm chức Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông báo về việc thực hiện quyền Chủ tịch Nước đối với bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước đương nhiệm.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông báo cho biết: “Bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu Chủ tịch nước mới”.
© Ảnh : TTXVN - Bùi Doãn TấnQuốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.01.2023
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.
Việc để bà Võ Thị Ánh Xuân thay ông Nguyễn Xuân Phúc giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi chọn ra được nhân sự mới căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014, Kết luận của Bộ Chính trị về việc phân công Ủy viên Trung ương Đảng giữ quyền Chủ tịch nước.
Cần lưu ý rằng, ở nhiệm kỳ khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang đột ngột qua đời, Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đã được Bộ Chính trị giao tạm quyền Chủ tịch nước cho đến khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đảm trách cùng lúc hai cương vị.
Kỳ họp bất thường lần thứ ba của Quốc hội khoá XV cũng đã kết thúc trong chiều nay 18/1.
Trước đó, như Sputnik thông tin, trong chiều 17/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét và cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của ông Nguyễn Xuân Phúc - ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, An ninh nhiệm kỳ 2021-2026.
Quốc hội họp bất thường lần thứ ba để xem xét nội dung về công tác nhân sự  - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.01.2023
Nóng: Quốc hội Việt Nam xem xét miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Nguyễn Xuân Phúc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, An ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiểu sử bà Võ Thị Ánh Xuân

Bà Võ Thị Ánh Xuân, 53 tuổi, quê quán: xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang; trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Hóa học, Thạc sĩ chuyên ngành quản lý công.
Bà là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV. Bà Xuân trưởng thành từ một giáo viên Trường PTTH Mỹ Thới, thị xã Long Xuyên. Sau đó bà làm chuyên viên nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy An Giang.
Từ năm 2001 - 2010, bà trải qua các vị trí công tác như Phó chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Bí thư Thị ủy Tân Châu. Sau đó bà giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc  - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.01.2023
Vì sao ông Nguyễn Xuân Phúc thôi chức Chủ tịch nước: Nguyên nhân đã rõ?
Ngày 2/10/2015, Bộ Chính trị điều động, phân công và chỉ định bà đảm nhận chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2010 - 2015. Ngay sau đó, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020 bầu bà giữ chức Bí thư Tỉnh ủy và tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngày 6/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, bà Võ Thị Ánh Xuân được bầu làm Phó Chủ tịch nước và tái cử chức danh này tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV vào tháng 7/2021 cho đến nay.
Tại kỳ họp bất thường lần thứ ba, Quốc hội khoá XV, bà Xuân được Bộ Chính trị phân công giữ quyền Chủ tịch nước khi Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức Chủ tịch nước với đồng chí Nguyễn Xuân Phúc.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала