Philippines kêu gọi từ bỏ tâm lý Chiến tranh Lạnh

© AP Photo / Aaron FavilaTổng thống Philippines Ferdinand Marcos con
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos con - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.01.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tại Davos kêu gọi từ bỏ tâm lý Chiến tranh Lạnh vì lợi ích của ổn định và thịnh vượng khu vực.
Marcos Jr. phát biểu vào thứ Tư tại Davos trong bữa tối tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

"Tôi nghĩ chúng tôi đã xác định, với tư cách là một nhóm các nước ASEAN, chúng tôi vẫn đứng bên lề, đơn giản vì chúng tôi giữ quan điểm tương lai của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chẳng hạn, không thể được quyết định bởi bất kỳ ai khác ngoài khu vực châu Á-Thái Bình Dương", - Marcos nói trên kênh RTVM của Phủ Tổng thống Philippines.

Theo ông, quan điểm như vậy giúp loại bỏ sự cần thiết phải đưa ra lựa chọn, như trong quá khứ, giữa phạm vi ảnh hưởng của Hoa Kỳ và Liên Xô cũ.
Quốc kỳ Ukraina trên đài quan sát ở Lvov - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.01.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ukraina xin lỗi Philippines vì vi phạm thông lệ ngoại giao

Quan điểm của Philippines

"Chúng tôi chọn bạn bè, hàng xóm của mình và đây sẽ là lựa chọn của chúng tôi", - Marcos nhấn mạnh.

Như đưa tin trước đó, trong chiến dịch tranh cử tổng thống của mình, Marcos Jr., người đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 5 năm ngoái, cũng tuyên bố Philippines "không cần can thiệp" vào các sự kiện ở Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала