Tỷ lệ người Mỹ từ chối điều trị bệnh do chi phí cao đã lên tới 38%

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Chuyển đến kho ảnhY tá
Y tá - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.01.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Theo kết quả khảo sát xã hội do Gallup tiến hành, tỷ lệ người Mỹ có người thân hoặc chính họ buộc phải từ chối điều trị bệnh do chi phí tăng cao đáng kể đã tăng lên 38% trong năm 2022, đây là chỉ số kỷ lục trong suốt 22 năm quan sát.
Nghiên cứu cho biết:
“Tỷ lệ người Mỹ nói rằng họ hoặc thành viên trong gia đình ngừng điều trị y tế vào năm 2022 vì chi phí đã tăng từ 26% lên đến 38% trong năm qua."
Chỉ số này là cao nhất trong 22 năm quan sát và liên quan đến lạm phát năm 2022 ở Hoa Kỳ đạt mức kỉ lục trong hơn 40 năm.
Thuốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.01.2023
Úc đối mặt với tình trạng thiếu kháng sinh
Nhóm dân số có xu hướng từ chối điều trị bệnh mà các nhà xã hội học nêu ra là những người có thu nhập thấp, người trưởng thành từ 18 đến 49 tuổi và phụ nữ.
Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 9 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 năm 2022 và gồm 1.020 người Mỹ trưởng thành ở tất cả 50 tiểu bang và quận Columbia.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала