Nóng: Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 60-04D ở Đồng Nai bị bắt vì ‘ăn đút lót’

© Sputnik / Vitaly Belousov / Chuyển đến kho ảnhСòng tay
Сòng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.01.2023
Đăng ký
Lương Minh Tú, 43 tuổi, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 60-04D (địa chỉ ở phường Tân Biên, TP Biên Hòa), cùng 10 người khác bị cáo buộc nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng đút lót khi đăng kiểm xe, theo Công an tỉnh Đồng Nai.
Ngày 20/1, liên quan vụ sai phạm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-04D, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 11 đối tượng.

Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm Đồng Nai bị bắt

Hôm nay, 20/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin về quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 người liên quan đến sai phạm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-04D ở phường Tân Biên, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Đây là diễn biến mới nhất trong “chiến dịch” đánh mạnh vào các sai phạm đăng kiểm tại hàng loạt trung tâm đăng kiểm của Công an TP.HCM, công an các tỉnh và cơ quan hữu quan Bộ Công an.
Thông tin từ Công an Đồng Nai cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vào ngày 18/1 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can liên quan đến sai phạm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-04D ở phường Tân Biên, thành phố Biên Hoà.
Tại Đồng Nai,Cơ quan công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành bắt tạm giam các đối tượng, trong đó có Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 60-04D Lương Minh Tú (sinh năm 1981).
Bị can Trần Kỳ Hình (bìa phải) cùng các bị can khác nghe đọc lệnh bắt. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.01.2023
Ông Trần Kỳ Hình bị bắt
Ngoài Tú, hai cấp phó là Lê Sơn Tuyền (sinh năm1972), Phó giám đốc thường trực, kiêm đăng kiểm viên; Trần Đức Duy (sinh năm 1981), Phó giám đốc, kiêm đăng kiểm viên cũng bị bắt.
Nguyên dàn nhân viên của Trung tâm này như Lê Văn Lộc (sinh năm 1979), đăng kiểm viên; Phạm Phú Giáo (sinh năm 1971), đăng kiểm viên; Phan Hữu Lương (sinh năm 1972), đăng kiểm viên; Lê Khánh Phương (sinh năm 1982) phụ trách dây chuyền kiêm đăng kiểm viên; Đào Minh Hiển (sinh năm1985) đăng kiểm viên; Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1976), phụ trách dây chuyền, kiêm đăng kiểm viên cũng bị bắt, bị khởi tố cùng về hành vi nhận hối lộ.
Đặc biệt, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Võ Chí Giang (sinh năm 1984), nhân viên Trung tâm dạy lái xe Sài Gòn 3T, ở phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa và Lê Tiến Trung (sinh năm 1980), Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mai dịch vụ Vận tải Vỹ Khang ở phường Long Bình, thành phố Biên Hòa để tiếp tục điều tra về hành vi đưa hối lộ.

Nhận đút lót hàng chục tỷ đồng

Theo thông tin bước đầu của cơ quan công an tỉnh Đồng Nai, trong quá trình thực hiện quy trình đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, nhiều đăng kiểm viên và nhân viên đăng kiểm của Trung tâm đăng kiểm 60-04D đã nhận tiền hối lộ của một số cá nhân, tổ chức.
Việc nhận tiền đút lót là để bỏ qua những lỗi về tiêu chuẩn kỹ thuật của xe cơ giới để được cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 10/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế và Phòng Cảnh sát cơ động tiến hành bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Lộc cùng với một số đối tượng đăng kiểm viên thuộc Trung tâm đăng kiểm 60-04D; đồng thời thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của các đối tượng tại trung tâm này.
Qua điềutra ban đầu, cơ quan công an xác định, quá trình tổ chức điều hành, hoạt động của Trung tâm đăng kiểm 60-04D, đối tượng Lương Minh Tú đã chỉ đạo, bàn bạc, thỏa thuận với 8 đăng kiểm viên và nhân viên có xe quen dẫn mối đến đăng kiểm tại trung tâm, ngoài số tiền đóng phí đăng kiểm, phí đường bộ theo quy định nộp vào cho kế toán.
Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà bị bắt - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.01.2023
Nóng: Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà bị bắt, lộ ra chuyện hối lộ
Đối với các xe đăng kiểm và có các vi phạm về các lỗi tiêu chuẩn kỹ thuật thì bắt buộc các chủ xe phải đưa thêm tiền (để được các đăng kiểm viên khi tiến hành kiểm định sẽ bỏ qua các lỗi vi phạm, duyệt cho đảm bảo an toàn kiểm định).
Công an Đồng Nai xác định, từ tháng 1 đến tháng 12/2022, các đăng kiểm viên và nhân viên đăng kiểm của Trung tâm đăng kiểm 60-04D đã nhận số tiền hối lộ lên đến hàng chục tỷ đồng. Riêng đối tượng Lương Minh Tú trên cương vị Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm thừa nhận đã nhận số tiền hối lộ khoảng hơn 3 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

‘Bảo kê tội phạm’

Như Sputnik đã thông tin, trong chuyên án đặc biệt điều tra vụ “Môi giới hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Giả mạo trong công tác”, “Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật" xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK), Công an TP.HCM cho biết, tính đến ngày 17/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can 89 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ vụ án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Đáng chú ý, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam; lãnh đạo, nhân viên Phòng Kiểm định xe cơ giới; Giám đốc, Phó giám đốc, nhân viên của các trung tâm đăng kiểm và các đối tượng khác có liên quan.
Kể cả ông Trần Kỳ Hình, sinh năm 1961, trú tại tổ dân phố 9 Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, nguyên Cục Trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng bị bắt về hành vi “Nhận hối lộ” theo Điều 354 Bộ luật hình sự.
Công an TP.HCM, Bộ Công an thông tin cho biết, trong thời gian đảm nhận chức vụ Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Trần Kỳ Hình đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra giám sát, trực tiếp nhận tiền hối lộ (định kỳ hàng tháng, quý) của các Giám đốc trung tâm đăng kiểmnhằm bỏ qua sai phạm trong việc nhận tiền hối lộ của chủ đối tượng môi giới để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm đối với các phương tiện xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
Ông Trần Văn Tân - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.01.2023
Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân bị bắt ngay trước thềm năm mới
Phát biểu tại Hội nghị tổng kết Cục Đăng kiểm Việt Nam chiều 16/1 vừa qua, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng bày tỏ, sai phạm của nhiều cán bộ từ Cục trưởng, trưởng phòng đến cán bộ trung tâm đăng kiểm "gây đau xót” và là “nỗi tủi hổ” cho các thế hệ từng công tác tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải.
"Tôi mới về Bộ hai tháng, bản thân thấy xấu hổ. Cách đây 2 ngày, Ban cán sự Đảng ủy Bộ kiểm điểm cuối năm, dù không liên quan trực tiếp, chúng tôi nhận thấy trách nhiệm từ tập thể, cá nhân nên tự nguyện hạ xuống một bậc đánh giá thi đua”, - ông Thắng nói.
Lãnh đạo Bộ GTVT cho hay, qua làm việc với Bộ Công an, thì đây là vụ việc rất lớn, xảy ra từ rất lâu, giống như "ung thư di căn nhiều năm".
“Các vi phạm trong lĩnh vực đăng kiểm là nghiêm trọng, nhiều cán bộ đã nhận hối lộ, gian dối trong kiểm định để bỏ qua vi phạm, thậm chí tiếp tay cho chủ xe bỏ qua tiêu chuẩn. Lỗi lớn hơn là thông đồng, cấu kết cùng với những người phạm tội để lưu thông phương tiện không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn, tiềm ẩn mất an toàn”, - Bộ trưởng lưu ý.
Ông Thắng kể, ngay trước khi bị bắt, cựu Cục trưởng Đặng Việt Hà lên gặp ông còn trình bày “anh em đăng kiểm rất hoang mang, công việc kiểm định các nơi bị đình trệ”.
“Lúc đầu tôi rất thương, nhưng khi làm việc với cơ quan điều tra thì thấy không phải thế. Tất cả đều có chủ ý. Cục trưởng còn nhận tiền theo tháng thì chịu luôn. Đó bảo kê tội phạm, không thể tha thứ”, - Bộ trưởng GTVT nói thẳng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала