- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

"Trở thành nghĩa địa phóng xạ": nhà báo Anh thừa nhận sai lầm ở Ukraina

CC BY-SA 3.0 / Vargan / Tỉnh Vinnytsia, Ukraina
Tỉnh Vinnytsia, Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.01.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Việc phương Tây giao xe tăng cho Ukraina có thể biến châu Âu thành một nghĩa địa phóng xạ, nhà báo Peter Hitchens của Daily Mail viết.
Theo ý kiến ông, việc cung cấp xe tăng chỉ làm kéo dài cuộc xung đột ở Ukraina. Hitchens gọi quyết định của phương Tây là "một hành động ngu xuẩn nhất". Ông cũng đả kích các nghị sĩ Anh "không phản đối động thái này".
"Có một khả năng thực sự là phần lớn châu Âu có thể biến thành nghĩa địa phóng xạ", - nhà báo nói.
Người quan sát đã đi đến kết luận việc tuân theo chính sách của Washington liên quan đến cuộc xung đột Ukraina không có lợi cho Vương quốc Anh.
"Một chính sách đối ngoại hợp lý và đàng hoàng là giúp các bên đạt được thỏa hiệp lâu dài. Thay vào đó, chúng ta đang gửi xe tăng. Cứ như thể lính cứu hỏa bắt đầu phóng hỏa", - Hitchens tổng kết.
Kiev - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.01.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ukraina sẽ không tồn tại trong ranh giới ban đầu
Trong vài tháng, Kiev đã yêu cầu xe bọc thép cho các hoạt động tấn công. Chính quyền Anh hứa với Ukraina xe tăng Challenger 2 của mình, trong khi Washington nói vẫn không thấy lý do gì để chuyển giao Abrams.
Như Vladimir Putin đã nhiều lần nhấn mạnh, Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán với Ukraina, nhưng chính quyền Kiev đã cấm làm điều này. Theo Tổng thống, Moskva không tìm cách quay bánh đà của cuộc xung đột Ukraina, mà là chấm dứt. Đồng thời, các nước phương Tây ngày càng nói về sự cần thiết phải tiếp tục chiến sự, bơm vũ khí cho Ukraina và huấn luyện các chiến binh trên lãnh thổ của họ.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала