Latvia hạ cấp quan hệ ngoại giao với Liên bang Nga từ ngày 24/2

© Sputnik / Sergey Melkonov / Chuyển đến kho ảnhRiga - Thủ đô của Latvia
Riga - Thủ đô của Latvia - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.01.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Latvia hạ cấp quan hệ ngoại giao với Nga từ ngày 24 tháng 2, Ngoại trưởng Edgars Rinkevics cho biết.

"Do hành động gây hấn tàn bạo đang diễn ra của Nga đối với Ukraina và để thể hiện tình đoàn kết với Estonia, Latvia sẽ hạ cấp quan hệ ngoại giao với Nga từ ngày 24/2, đồng thời yêu cầu Nga phải hành động phù hợp", - Ngoại trưởng Edgars Rinkevics cho biết trong một tuyên bố trên Twitter.

Riga, Latvia - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.12.2022
Đại sứ quán Nga tại Riga cáo buộc Latvia kích động chiến tranh

Quyết định tương tự từ Estonia

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố về việc hạ cấp quan hệ ngoại giao với Estonia, lưu ý rằng Estonia đã thực hiện một bước không thân thiện mới nhằm giảm triệt để quy mô của đại sứ quán Nga ở Tallinn, xác nhận đường lối phá hoại quan hệ giữa hai nước. Để đáp trả, phía Nga quyết định hạ bậc đại biện ngoại giao ở cả hai nước xuống thành đại biện. Đại sứ Estonia phải rời Liên bang Nga vào ngày 7 tháng 2.
Ngoại trưởng Estonia Urmas Reinsalu cho biết Đại sứ Nga Vladimir Lipaev sẽ phải rời Estonia vào ngày 7/2, đồng thời với việc Đại sứ Estonia Margus Laidre rời khỏi Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала