Mỹ phải ngay lập tức chấm dứt cản trở tăng trưởng kinh tế của Indonesia

© Sputnik / Mikhail TsyganovThủ đô Jakarta của Indonesia
Thủ đô Jakarta của Indonesia - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.01.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ trưởng Điều phối Đầu tư Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan cho biết ông đã gặp John Kerry, Đặc phái viên Hoa Kỳ về Biến đổi Khí hậu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos và nói với ông ta rằng Hoa Kỳ cần ngay lập tức ngừng can thiệp vào tăng trưởng kinh tế của Indonesia.
Trước đó, nhà chức trách Mỹ cho biết sẽ ngăn chặn nạn phá rừng nhiệt đới ở Indonesia, kể cả thông qua trừng phạt kinh tế đối với các công ty Indonesia chịu trách nhiệm về vấn đề này.

"Tôi muốn nói một chút về kết quả đàm phán với đồng nghiệp Mỹ John Kerry. Có một điều mà những người bạn Mỹ của chúng ta nên chú ý: ngay lập tức ngừng cản trở tăng trưởng kinh tế của Indonesia", - Bộ trưởng Pandjaitan viết trên mạng xã hội.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.01.2023
Tổng thống Indonesia cáo buộc châu Âu trở lại chủ nghĩa thực dân

Lập trường của Indonesia

Theo Bộ trưởng, hiện nay Indonesia cần tạo ra nhiều cơ hội cho nền kinh tế và các nước ASEAN cũng sẽ làm như vậy. Bộ trưởng Pandjaitan cũng nhắc lại rằng năm 2022, xuất khẩu của Indonesia đạt 293 tỷ USD, cao hơn 61 tỷ USD so với năm 2021.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала