Đi đòi nợ đêm 30 Tết, nữ giang hồ bị bắn chết

Lực lượng chức năng đưa đối tượng liên quan về cơ quan công an.
Lực lượng chức năng đưa đối tượng liên quan về cơ quan công an. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.01.2023
Đăng ký
Theo thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, đi đòi nợ đêm 30 tết, nữ chủ nợ bị bắn chết.
Hai nạn nhân tử vong là bà Lê Thị Ngọc L. (sinh năm 1984, trú tại Tam Giang, phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) và ông Phạm Thanh S. (cùng sinh năm 1984, trú tại phường Quang Trung, TP Hải Dương).

Công an Hải Dương thông tin

Công an tỉnh Hải Dương thông tin, vào khoảng 21 giờ ngày 21/1/2023 (tức đêm 30 Tết), 3 người gồm Lê Ngọc Đ. (sinh năm 1990), cùng vợ là Lê Thị Ngọc L. (sinh năm 1984) và Phạm Thanh S (sinh năm 1984), cùng trú tại phường Quang Trung, thành phố Hải Dương đã đến nhà Nguyễn Nam Trượng (sinh năm 1972, trú tại thôn Cao Dương, xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc) để đòi tiền nợ.
Trong quá trình đòi tiền, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Sau đó, Trượng chạy lên tầng 2 lấy súng tự chế bắn chủ nợ là bà Lê Thị Ngọc L. đồng thời, dùng dao đâm, chém ông Đ. chồng bà L. và đàn em Phạm Thanh S.
Tội phạm - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.10.2022
Nổ súng ở Phú Quốc: 2 người bị bắn chết, 3 người thương nặng
Hậu quả vụ việc khiến anh S. tử vong tại chỗ; chị L và anh Đ. được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị L đã tử vong tại bệnh viện.

Giang hồ có “số má”

Thông tin trên báo Người lao động cho biết, bà Lê Thị Ngọc L. hay còn gọi là L. "nở" là đối tượng giang hồ có "số má" chuyên hoạt động cho vay nặng lãi.
Trước đó không lâu, bà Lê Thị Ngọc L. cùng 3 đối tượng khác đến nhà ông B.B.Q. (sinh năm 1975, trú tại Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh Bình, TP Hải Dương) để đòi nợ số tiền 740 triệu đồng với lãi suất là 1 triệu 500 ngàn đồng/ngày.
Do ông Q. chưa có tiền trả, nhóm đối tượng lao vào đánh ông Q. bị rách vùng đầu, chảy máu. Vợ ông Q. cũng bị đối tượng tên Tùng đấm thẳng vào mặt làm sưng vùng má phải.
Các bị cáo nghe tuyên án ngày 16/12/2020. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.12.2020
Bản án “nghiêm khắc”: Tuyên án 19 bị cáo vụ Tuấn ‘khỉ’ bắn chết 5 người ở Củ Chi
Theo đại diện chính quyền xã Gia Khánh, trước thời điểm xảy ra vụ việc bà L. bị bắn chết, lực lượng chức năng của địa phương đang đi tuần tra và nghe thấy tiếng hô hoán gần đó nên kịp thời có mặt, giữ toàn bộ những người liên quan, sau đó cấp báo cho cơ quan công an về thụ lý giải quyết.
Hiện cơ quan công an đã bắt giữ Trượng, thu giữ tang vật và khẩn trương điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала