Mỹ sẽ gia tăng áp lực lên Trung Quốc vì việc nhập khẩu dầu từ Iran

© AP PhotoMột công nhân tại mỏ dầu PetroChina ở Trung Quốc
Một công nhân tại mỏ dầu PetroChina ở Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.01.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Hoa Kỳ lo ngại về hoạt động xuất khẩu dầu của Iran sang Trung Quốc và sẽ tiếp tục thảo luận các bước áp đặt lệnh trừng phạt đối với Bắc Kinh và một số quốc gia nhập khẩu dầu của Iran, đặc phái viên của Hoa Kỳ về Iran Robert Malley cho biết.

"Chúng tôi đang cố gắng tiếp tục theo dõi họ và thực hiện các bước cần thiết để ngăn chặn việc xuất khẩu dầu của Iran và ngăn chặn các nước mua dầu. Quý vị nhấn mạnh về Trung Quốc. Đúng vậy. Đó là điểm đến chính của hoạt động xuất khẩu bất hợp pháp", - Malley nói với Bloomberg khi trả lời câu hỏi, liệu có đúng là Iran xuất khẩu nhiều dầu hơn, đặc biệt là sang Trung Quốc hay không.

Đại diện đặc biệt của Hoa Kỳ tại Iran nói thêm rằng Washington đang liên lạc với chính quyền Trung Quốc về vấn đề này. Ông Mally cũng nhấn mạnh rằng Mỹ "sẽ tiếp tục thảo luận về các bước áp đặt lệnh trừng phạt" đối với những nước nhập khẩu dầu mỏ của Iran.
Iran - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.09.2021
Báo chí đưa tin Mỹ và Trung Quốc thảo luận việc giảm lượng dầu nhập khẩu từ Iran
Ông nói thêm rằng các cuộc đàm phán với Trung Quốc đã diễn ra trong vài tháng và "sẽ được tăng cường."
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала