- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ý và Pháp sẽ cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraina

© Ảnh : Public domain/U.S. Air Force/Roland BalikViện trợ quân sự cho Ukraina
Viện trợ quân sự cho Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.01.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ý và Pháp sẽ cung cấp cho Kiev hệ thống phòng không Samp/T hiện đại với tên lửa phòng không Aster (trong phiên bản Aster-30) trị giá 800 triệu euro, tờ il Messaggero đưa tin hôm thứ Bảy.
Nói về khả năng của tổ hợp, ấn phẩm lưu ý rằng nó "thậm chí có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo". Aster-30 có khả năng đánh chặn máy bay trong bán kính 100 km và tên lửa trong bán kính 25 km.
"Bộ điều khiển có khả năng điều khiển 130 mục tiêu khác nhau và phóng tới 10 tên lửa vào cùng một số mục tiêu, chỉ có 32 tên lửa được lắp đặt trên 4 xe tải Astra, mỗi xe có khả năng vận chuyển và phóng 8 tên lửa Aster-30", - bài báo cho biết.
Tiêu đề của bài báo nói về việc gửi 700 tên lửa cho hệ thống phòng không của Ukraina.
Tổ hợp tên lửa phòng không Patriot của Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.12.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Vì sao Mỹ từ chối cung cấp hệ thống phòng không Patriot cho Ukraina?
"Lá chắn chống tên lửa" có giá "500 triệu euro, mỗi chiếc trong số 32 Aster-30 là 2 triệu nữa. Tổng cộng: 800 triệu", - tờ báo viết, gọi đó là "món quà rất đắt tiền".
Trước đó, Ngoại trưởng Italia, Phó Thủ tướng Antonio Tajani cho biết tổng số tiền Italia hỗ trợ quân sự cho Ukraina lên tới khoảng 1 tỷ euro. Hôm thứ Ba, quốc hội Ý đã thông qua nghị định của chính phủ quy định về việc tiếp tục hỗ trợ khác nhau cho Ukraina vào năm 2023, bao gồm cả việc cung cấp vũ khí.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала