NATO tuyên bố sẵn sàng đối đầu trực tiếp với Nga

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhTiểu đoàn NATO triển khai ở Ba Lan
Tiểu đoàn NATO triển khai ở Ba Lan - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.01.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - NATO đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu trực tiếp với Nga, đô đốc Rob Bauer, chủ tịch ủy ban quân sự của liên minh, cho biết trong cuộc phỏng vấn với ấn bản RTP của Bồ Đào Nha.
Ông Rob Bauer bày tỏ quan điểm rằng các mục tiêu chiến lược của Moskva rộng hơn lãnh thổ Ukraina.

Người đứng đầu ủy ban quân sự NATO cho biết: "Chúng ta đang nói về việc họ đang quay trở lại thời Liên Xô trước đây".

Đô đốc Rob Bauer lưu ý rằng ngành công nghiệp của các quốc gia thuộc Liên minh Bắc Đại Tây Dương nên chú ý hơn đến việc các đơn đặt hàng quốc phòng.
Đô đốc cũng gọi việc đổi mới vũ khí là ưu tiên của NATO, thừa nhận rằng trong những năm gần đây, khối này đã mất thế độc quyền về sáng kiến quân sự.

Khi được nhà báo Bồ Đào Nha hỏi liệu NATO có sẵn sàng đối đầu trực tiếp với Nga trong những điều kiện như vậy hay không, đô đốc Rob Bauer trả lời: "Chúng tôi đã sẵn sàng".

Thủ tướng Đức Olaf Scholz  - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.01.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Scholz: NATO không muốn đụng độ trực tiếp với Nga

NATO tập trung vào đối đầu

Nước Nga đã nhiều lần lưu ý rằng Liên minh Bắc Đại Tây Dương đang nhằm mục đích đối đầu. Như thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh, việc khối này lan tỏa rộng hơn nữa sẽ không thể đảm bảo an toàn cho châu Âu.
Moskva nhiều lần bày tỏ lo ngại về việc tăng cường xây dựng lực lượng NATO trên lục địa và thường thông báo về các hoạt động chưa từng có của NATO gần biên giới phía Tây của Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала