Vụ cháu bé 3 tuổi tử vong nghi do hóc hạt bí ở Quảng Ngãi: Bộ Y tế yêu cầu làm rõ

© Ảnh : Social media page of Bệnh viện sản nhi Quảng NgãiBệnh viện phụ sản thành phố Quảng Ngãi, Việt Nam
Bệnh viện phụ sản thành phố Quảng Ngãi, Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.01.2023
Đăng ký
Liên quan đến vụ cháu bé 3 tuổi tử vong nghi do hóc hạt bí, Bộ Y tế đã có công văn gửi đến Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu xác minh, làm rõ vụ việc.
Trong vụ việc này, phía gia đình phản ánh cho rằng, các bác sĩ trong kíp trực của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi đã tắc trách, dẫn đến việc cháu bé tử vong.
Về phần mình, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi có báo cáo khẳng định, tua trực đã tiếp đón, thăm khám, chẩn đoán chỉ định xét nghiệm ca bệnh trên theo đúng quy trình y khoa.

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ

Sau khi nhận được thông tin liên quan đến việc cháu bé tử vong nghi do hóc hạt bí, người nhà tố bệnh viện tắc trách, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã gửi công văn đến Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu xác minh, làm rõ sự việc.
Công văn nêu rõ, ngày 27/1/2023, một số phương tiện thông tin đại chúng có đăng tải bài viết “Cháu bé nghi hóc hạt bí, người nhà tố bệnh viện tắc trách khiến cháu tử vong”.
Theo đó, ngày 26/1/2023, cháu T.Đ.L (3 tuổi) đến Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi cấp cứu trong tình trạng ho, khó thở (nghi mắc hạt bí) và đến ngày 27/1/2023, cháu bé tử vong.
Сô gái ăn kem ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.07.2022
Em bé Indonesia ăn kem và bị bỏng mặt
Sau khi sự việc xảy ra, gia đình cháu bé cho rằng cháu L. tử vong là do sự tắc trách và sai sót chuyên môn của ca trực đêm ngày 26/1/2023.
Qua nghiên cứu, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nội dung phản ánh trên.
Đồng thời, khẩn trương chỉ đạo, xác minh, làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu T.Đ.L; xử lý nghiêm đối với các cá nhân, tập thể có vi phạm (nếu có).
Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi cũng được yêu cầu công khai kết quả xác minh và nguyên nhân tử vong của cháu T.Đ.L trên phương tiện thông tin đại chúng.
Đồng thời, trực tiếp trả lời người nhà người bệnh bằng văn bản và báo cáo kết quả về Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế trước ngày 31/1/2023.

Người nhà bức xúc, tố bác sĩ tắc trách

Trước đó, anh Trần Văn Chi (bố bé L.) cho biết, khoảng 20h ngày 26/1, khi đang chơi cùng các cháu bé khác, con anh bất ngờ bị họ sặc, khó thở gần vị trí có vỏ hạt bí.
Theo lời kể từ các cháu chơi cùng, L. có lấy hạt bí đưa vào miệng. Một tiếng sau, cháu L. có biểu hiện khó thở, nôn nên được vợ chồng anh Chi đưa đến Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi. Tại đây, anh nói với các y bác sĩ cháu L. nghi bị hóc hạt bí.
Một bác sĩ trẻ sau đó dùng dụng cụ y tế kiểm tra cuống họng của cháu và nói với gia đình "không có gì".
“Tôi đã nói đi nói lại là cháu bị hóc hạt bí, cần chụp phim, nội soi kiểm tra. Một lúc sau, nhân viên y tế mới đưa con tôi đi chụp phim. Sau đó, bác sĩ coi phim nói không có gì đâu. Trong khi đó, con tôi vẫn muốn nôn nhưng nôn không được. Con tôi được đưa lại phòng cấp cứu”, - anh Chi phản ánh.
Khi cháu L. tiếp tục dọa nôn, anh Chi đề nghị đưa con lên Bệnh viện Đà Nẵng nhưng các bác sĩ vẫn khẳng định không có vấn đề gì. Tiếp đó, một bác sĩ tên Thám đến khám cho cháu L. và cho biết, cháu bị hen suyễn chứ không phải hóc dị vật. Sau đó, con anh được cho thở khí dung, tình trạng sức khỏe của cháu ổn hơn một chút và được đưa lên khoa điều trị ở tầng 5.
Đồng Tháp: Cố gắng nhổ cọc bê tông, cứu bé trai - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.01.2023
Sẵn sàng đưa thi thể bé trai bị kẹt trong trụ bê tông lên mặt đất
Lúc này, cháu L. có dấu hiệu đau ở cổ, khó thở. Gia đình yêu cầu nhân viên y tế hút đờm và nội soi ở cổ xem có phải hóc hạt bí không. Tuy nhiên, theo anh Chi, nhân viên y tế nói "hiện tại không có ai làm việc, sáng mai mới làm", đồng thời liên tục yêu cầu gia đình lấy bảo hiểm y tế để làm thủ tục nhập viện cho con.
Đến 23h, anh Chi và vợ đưa con ra phòng vệ sinh nhưng không có nước nóng để vệ sinh thân thể nên quyết định đưa con về nhà tắm rửa vì bé nôn ói khắp người, đồng thời cũng để tìm thẻ bảo hiểm y tế.
Rạng sáng 27/1, gia đình thuê taxi đưa cháu L. quay trở lại bệnh viện. Ngay sau đó, bệnh nhi được đưa thẳng vào phòng cấp cứu và chuyển lên phòng Hồi sức tích cực.
Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành hút đờm, cho bệnh nhân thở oxy. Anh Chi cho biết, sau đó khoảng 20 phút, bác sĩ thông báo cháu bé không qua khỏi. Gia đình rất bức xúc và cho rằng ê-kíp trực đã "tắc trách, không kiểm tra cho bé sớm hơn". Tuy nhiên, gia đình cũng từ chối khám nghiệm tử thi cháu bé.

Bệnh viện: Đã làm đúng quy trình

Chiều 27/1, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi đã có báo cáo về trường hợp bệnh nhi T.Đ.L. tử vong, nghi hóc hạt bí.
Báo cáo cho biết, bệnh viện đã lập hội đồng chuyên môn để họp, phân tích, đánh giá quá trình tiếp đón, thăm khám, chẩn đoán, xử lý theo dõi và chăm sóc đối với cháu L.
Theo đó, cháu L. nhập khoa Nhi hô hấp lúc 21h35 tối 26/1 (mùng 5 Tết), được chẩn đoán viêm thanh khí phế quản, theo dõi dị vật đường thở.
Bác sĩ trực cấp cứu đã tiếp nhận khám cấp cứu kịp thời, nhanh chóng đối với bệnh nhi nói trên. Bệnh nhi được khai thác đầy đủ tiền sử bệnh, thực hiện các xét nghiệm. Nhân viên y tế ca trực giải thích rõ ràng, cụ thể cho người nhà bệnh nhi. Cháu L. được các bác sĩ trực cấp cứu, hô hấp, tai mũi họng cho khám tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, thần kinh. Bệnh nhi cũng được chụp X-Quang phổi, xét nghiệm công thức máu, soi tai mũi họng…
Qua thăm khám, các bác sĩ đã hội chẩn, thống nhất cháu bị Viêm thanh khí phế quản cấp, chẩn đoán phân biệt dị vật đường thở.
“Điều trị bằng kháng sinh, kháng viêm, khí dung. Bệnh nhi có đáp ứng, tỉnh táo, môi hồng, đỡ khò khè”, - báo cáo cho biết.
Cháu L. sau đó được theo dõi, chăm sóc theo đúng y lệnh: Mạch, nhiệt độ, nhịp thở liên tục; theo dõi trên monitor SPO2 và hướng dẫn ủ ấm tích cực.
Cậu bé trong vườn - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.08.2022
Bé trai 3 tuổi bị nhét vào tủ đông ở Hà Nam: Bắt Nguyễn Trường Giang về tội Giết người
Tuy nhiên, đến 23h15 tối cùng ngày, điều dưỡng khoa Nhi hô hấp đến chăm sóc nhưng không thấy cháu L. tại buồng bệnh (do người nhà đã tự ý đưa bệnh nhi về nhà) nên báo cáo với bác sĩ trực.
“Khoảng 4h, sáng 27/1 (mùng 6 Tết) người nhà đưa cháu L. đến khoa cấp cứu và được chuyển thẳng lên khoa Hồi sức tích cực chống độc với tình trạng: Mạch cổ không bắt được, tím tái, lồng ngực không di động, đồng tử giãn, bụng chướng, ngưng thở, ngưng tim ngoại viện không rõ nguyên nhân”, - báo cáo nêu.
Lúc này, dù các bác sĩ đã cố gắng hồi sức nhưng tình trạng hô hấp tuần hoàn không còn. Lãnh đạo bệnh viện và nhân viên y tế đã gặp, giải thích bệnh trạng của cháu L. và động viên người nhà bệnh nhi. Gia đình đã ý không mổ tử thi và xin đưa cháu về nhà.
“Cháu L. được tua trực tiếp đón, thăm khám, chẩn đoán chỉ định xét nghiệm đúng quy trình; các nhân viên y tế phối hợp xử lý, hồi sức tích cực cho trẻ nhưng đáng tiếc bệnh nhi bỏ về, không ở bệnh viện nên không theo dõi, can thiệp, cấp cứu kịp thời; chẩn đoán tử vong ngoại viện không rõ nguyên nhân”, - hội đồng chuyên môn đánh giá.
 Em bé - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.01.2023
Giao con cho bảo mẫu: Bé trai 7 tháng tuổi tử vong bất thường
Liên quan đến vụ việc, TS.BS. Nguyễn Đình Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi, cho biết không có chuyện bệnh viện yêu cầu người nhà phải trình thẻ BHYT của cháu mới điều trị như một số thông tin trên mạng xã hội.
Theo đó, với các ca bệnh cấp cứu, bệnh viện luôn ưu tiên xử trí theo đúng quy trình chuyên môn để đảm bảo an toàn tính mạng cho người bệnh. Các thủ tục hành chính sẽ được thực hiện sau.
Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã đến thu thập hồ sơ bệnh án, tiến hành điều tra ban đầu nhưng người nhà từ chối khám nghiệm tử thi và đưa về để lo hậu sự. Hiện các bên liên quan vẫn đang phối hợp điều tra để đưa ra kết luận cuối cùng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала