Bộ Quốc phòng VN yêu cầu không để xảy ra bất ngờ, tăng huấn luyện ban đêm

© Ảnh : Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng Việt NamĐại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.01.2023
Đăng ký
Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đã làm việc với lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và yêu cầu toàn quân giữ nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, trong mọi tình huống không để bị động, bất ngờ.
Đặc biệt, Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng yêu cầu tăng cường huấn luyện đêm, cơ động theo nhiệm vụ, tình huống.

“Toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu”

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã làm việc với Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam về kết quả công tác năm 2022 và tình hình triển khai các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trọng tâm năm 2023.
Theo cổng thông tin Bộ Quốc phòng, cuộc làm việc của Bộ trưởng Phan Văn Giang với lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu diễn ra vào chiều ngày 30/1.
Tại buổi làm việc, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng báo cáo với Đại tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo Bộ Quốc phòng về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tổng Tham mưu năm 2022 cũng như một số nét chính trong triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.
Theo đó, năm 2022, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.
“Chỉ đạo toàn quân thường xuyên nắm chắc, nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ”, - Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng cho biết.
Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự và phát biểu tại hội nghị trực tuyến An ninh Quốc tế Moscow (Liên Bang Nga) lần thứ 9. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.06.2021
Thượng tướng Phan Văn Giang nói về chính sách quốc phòng Việt Nam và Biển Đông
Cùng với đó, chủ động tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các giải pháp và chỉ đạo xử lý kịp thời các tình huống; tham mưu triển khai tổng kết 10 năm thực Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; báo cáo Quân ủy Trung ương trình Chính phủ, Bộ Chính trị các nghị quyết, đề án, dự án luật bảo đảm chất lượng, tiến độ; triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 17/01/2022 của Bộ Chính trị về tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo.
Bộ cũng đã chỉ đạo toàn quân tổ chức huấn luyện, giáo dục - đào tạo theo chương trình, kế hoạch, bảo đảm chặt chẽ, an toàn, chất lượng; chỉ đạo các cuộc diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra; huấn luyện các đội tuyển quân đội tham gia thi đấu trong nước và quốc tế đạt thành tích cao.
Cùng với đó, Bộ Tổng Tham mưu đã tổ chức hội thi pháp luật về dân quân tự vệ toàn quốc chặt chẽ, đạt kết quả tốt; duy trì nghiêm chế độ ứng trực ở các cấp; tổ chức lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn kịp thời.
Năm qua, Bộ Tổng Tham mưu cũng đã triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng và hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc trong toàn quân về việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ; tích cực nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập và hoạt động của dân quân, tự vệ, nhất là trong tham gia phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.
“Toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng”, - báo cáo nhấn mạnh.

Bộ trưởng Phan Văn Giang: Không để bất ngờ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương nỗ lực phấn đấu và những kết quả, thành tích tiêu biểu mà Bộ Tổng Tham mưu đã đạt được trong thời gian qua.
Lưu ý một số đặc điểm tình hình thế giới, trong nước và những nhiệm vụ trọng tâm của Quân đội trong năm 2023, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục bám sát nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2023, Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng năm 2023.
Trên cơ sở đó chỉ đạo toàn quân cụ thể hóa thành các chủ trương, kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm, tạo bước đột phá mạnh mẽ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ với kết quả cao hơn năm 2022.
© Ảnh : Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng Việt NamThượng tướng Huỳnh Chiến Thắng trình bày báo cáo tại buổi làm việc.
Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng trình bày báo cáo tại buổi làm việc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.01.2023
Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng trình bày báo cáo tại buổi làm việc.
“Bộ Tổng Tham mưu cần tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, đối sách xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ”, - người đứng đầu Bộ Quốc phòng nêu rõ.
Theo Đại tướng Phan Văn Giang, tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo đảm an toàn các ngày lễ, tết, sự kiện quan trọng của đất nước, Quân đội. Triển khai có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, đề án đã ban hành; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các chiến lược, đề án trình các cấp có thẩm quyền trong năm 2023, bảo đảm chất lượng, đúng thời gian.

Tăng cường huấn luyện đêm

Nhấn mạnh cần thực hiện tốt chủ đề năm 2023 “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng”; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 17/01/2022 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Bộ Tổng Tham mưu tập trung điều chỉnh, ban hành biểu tổ chức biên chế và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị.
Chỉ đạo mua sắm, sản xuất, cải tiến, sửa chữa trang bị kỹ thuật chặt chẽ, đúng quy định. Tiếp tục chỉ đạo việc đổi mới, đột phá nhiệm vụ huấn luyện theo nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo.
“Tăng cường huấn luyện đêm, cơ động, huấn luyện theo nhiệm vụ, tình huống; tổ chức diễn tập, hội thi, hội thao trong nước, khu vực và quốc tế bảo đảm sát thực tế, chất lượng, an toàn”, - Bộ trưởng Phan Văn Giang chỉ đạo.
© Ảnh : Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng Việt NamĐại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.01.2023
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Đại tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu, Bộ Tổng Tham mưu duy trì nghiêm chế độ nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” trong toàn quân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; đồng thời chủ động, tích cực xây dựng các kế hoạch, phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống thiên tai, dịch bệnh và cứu hộ, cứu nạn.
Người đứng đầu Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu tập trung xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ của cơ quan tham mưu chiến lược.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала