Mỹ thừa nhận những nghiên cứu ở Ukraina trong lĩnh vực "ngăn chặn đại dịch"

© Sputnik / Iliya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhVũ khí hóa học
Vũ khí hóa học - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ở Mỹ thừa nhận rằng họ đã làm việc với Kiev về một số "nghiên cứu" trong lĩnh vực "ngăn chặn đại dịch", công việc nghiên cứu về sau đã chấm dứt, vũ khí sinh học không được phát triển trong các phòng thí nghiệm như vậy, điều phối viên truyền thông chiến lược Hội đồng an ninh quốc gia Hoa Kỳ John Kirby cho biết.

"Không có vũ khí, không có phòng thí nghiệm để phát triển vũ khí sinh học. Hoa Kỳ không tiến hành các nghiên cứu sinh học quân sự ở Ukraina", - ông Kirby nói với các phóng viên.

Ông tuyên bố rằng Hoa Kỳ từng làm việc với người Ukraina "về một số nghiên cứu trong lĩnh vực ngăn chặn đại dịch."
"Tất cả các cơ sở nghiên cứu đã được giải phóng, hoạt động tại đó đã chấm dứt một cách an toàn", - ông Kirby nói.
Xét nghiệm máu cho các bệnh nhiễm trùng (viêm gan, giang mai, HIV) - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.01.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Mỹ tiến hành thí nghiệm lây nhiễm HIV trên quân đội Ukraina

Hoạt động sinh học quân sự của Mỹ ở Ukraina

Trước đó người đứng đầu Lực lượng Bảo vệ Bức xạ, Hóa học và Sinh học của LLVT Nga Igor Kirillov cho biết nhờ Bộ Quốc phòng Nga các chương trình sinh học quân sự của Mỹ ở Ukraina đã bị dừng lại, kết quả là Lầu Năm Góc chuyển những nghiên cứu còn dang dở ở đó đến các quốc gia Trung Á và Đông Âu.
Bộ Quốc phòng Nga cũng nhận được thông tin về nhiều trường hợp quân đội Ukraina sử dụng chất kích thích tâm thần và thuốc gây nghiện - methadone và amphetamine. Dữ liệu cũng cho thấy các loại thuốc chống mỏi cơ dựa trên công nghệ nano đã được thử nghiệm bất hợp pháp trong quân đội Ukraina. Trước đây, các nhà khoa học coi những loại thuốc này là những chất gây đột biến.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала