- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nga không muốn chiến tranh cho đến người Ukraina cuối cùng

© Sputnik / Victor Antonyuk / Chuyển đến kho ảnhCông việc của các lực lượng đặc biệt của Liên bang Nga trên các vị trí của Lực lượng vũ trang Ukraina trên hướng Kharkov
Công việc của các lực lượng đặc biệt của Liên bang Nga trên các vị trí của Lực lượng vũ trang Ukraina trên hướng Kharkov - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nga không muốn chiến tranh đến người Ukraina cuối cùng: phần lớn dân chúng Ukraina là những người bình thường muốn sống một đời yên bình nhưng đã trở thành nạn nhân chính sách hiếu chiến của NATO. Đây là phát biểu của ông Sergei Naryshkin, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR).
“Nếu nói về Nga, thì dĩ nhiên chúng tôi không muốn tiến hành cuộc chiến đến người Ukraina cuối cùng”, - ông Naryshkin nhắc nhở.
Ông nhấn mạnh rằng phương Tây đang mở rộng khối lượng và chủng loại vũ khí tấn công cung cấp cho chế độ Kiev, điều này là do quyết tâm của Hoa Kỳ và các đồng minh muốn chống lại Nga, bất chấp tính mạng của người dân Ukraina.

"Chúng tôi hiểu rằng phần lớn dân chúng Ukraina là những người bình thường muốn sống một cuộc đời yên bình, nhưng những người này đã trở thành con tin, thành nạn nhân của chế độ độc tài Kiev và nạn nhân chính sách hiếu chiến của khối NATO, chính sách mà ngày nay đang đặt ra mối đe dọa chính đối với sự ổn định và an ninh ở châu Âu và ngoài khu vực đó", - Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga nói thêm.

Tổng thống Nga Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.01.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sĩ quan tình báo Mỹ: Quyết định chiến lược của Putin khiến quyền lực của Zelensky sụp đổ

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала