- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Phương Tây đã đi quá xa để cho phép Ukraina thất bại

© AP Photo / Andrew HarnikCựu Đại sứ Pháp Gerard Araud phát biểu tại Washington, 2015
Cựu Đại sứ Pháp Gerard Araud phát biểu tại Washington, 2015 - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Phương Tây ủng hộ Ukraina quá nhiều để có thể chấp nhận thất bại của Kiev trước Moskva vì nguy cơ mất uy tín quốc tế, cựu đại sứ Pháp tại Mỹ và Liên Hợp Quốc Gerard Araud cho biết.

"Phương Tây đứng về phía Ukraina và sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn chặn thất bại của Kiev. Thất bại của Ukraina sẽ là thất bại của phương Tây và mất uy tín trong mối quan hệ với phần còn lại của thế giới", - nhà ngoại giao nói trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Thụy Sĩ RTS.

Ông tin hiện tại cuộc xung đột đang chuyển sang giai đoạn giao tranh ác liệt sẽ kéo dài trong vài tuần.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.11.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Châu Âu cáo buộc Mỹ lợi dụng xung đột Ukraina vì lợi ích riêng

Ý kiến ​​phương Tây

"Phương Tây sẽ không tha thứ cho một chiến thắng của Nga. Viễn cảnh mở ra trước mắt chúng ta là một cuộc chiến lâu dài với rất nhiều chết chóc và tàn phá", - ông Araud nói.

Cựu đại diện Pháp tại LHQ bày tỏ hy vọng giai đoạn đàm phán sẽ bắt đầu vào tháng 3-4 năm nay.

"Ngoại giao là đàm phán với kẻ thù của chúng ta. Nếu hòa bình được ký kết, sẽ được đàm phán với Vladimir Putin, đây là sự thật. Tôi nghĩ người Mỹ sẽ đồng ý đàm phán, Joe Biden sẽ không tham chiến gì cả", - ông Araud kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала