Việt Nam đã làm chủ công nghệ lõi, sẽ sản xuất thêm nhiều vũ khí mới cho Lục quân

© Ảnh : Quân đội nhân dânĐại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2023
Đăng ký
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đánh giá cao việc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng làm chủ công nghệ lõi, nghiên cứu thiết kế, chế tạo, sản xuất nhiều chủng loại trang bị kỹ thuật mới, hiện đại.
Thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đẩy nhanh tiến độ sản xuất, chế tạo vũ khí Lục quân, một số loại vũ khí trang bị mới, hiện đại, tăng cường sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam.

"Làm chủ công nghệ lõi"

Chiều 3/2, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã làm việc với Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng về tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của tổng cục trong năm 2023.
Theo cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, dự buổi làm việc có Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Cùng dự buổi làm việc có Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại biểu lãnh đạo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục CNQP.
Tại buổi làm việc, sau khi nghe chỉ huy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, một số trọng tâm năm 2023 và ý kiến của các đại biểu, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp sáng tạo và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.
Nổi bật là Tổng cục đã chủ động tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại.

"Tổng cục đã triển khai hiệu quả các chương trình, đề án; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, làm chủ công nghệ lõi, nghiên cứu thiết kế, chế tạo, sản xuất nhiều chủng loại trang bị kỹ thuật mới, hiện đại", - Đại tướng nói.

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã kết hợp chặt chẽ quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng; nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh sản phẩm quốc phòng bảo đảm ngày càng đa dạng, lưỡng dụng, chất lượng, tạo được niềm tin đối với người sử dụng, đóng góp tích cực vào phục vụ dân sinh và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Tổng cục cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ nhất, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển công nghiệp quốc phòng và thương mại quân sự.
Bên cạnh đó, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã chủ động nghiên cứu, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng, báo cáo Bộ Chính trị ban hành và tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26/1/2022 về phát triển CNQP đến năm 2030 và những năm tiếp theo.
Các chiến sĩ đội tuyển Việt Nam tại bãi tập quân sự Alabino gần thủ đô Maxcơva - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.01.2023
Luật Nghĩa vụ quân sự của Việt Nam còn nhiều bất cập

Sản xuất, chế tạo vũ khí trang bị mới, hiện đại

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang yêu cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ, Chỉ thị của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị; các chương trình, đề án, quy hoạch xây dựng, phát triển CNQP…
Tiếp tục xây dựng, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.
Rà soát, tổng hợp, đề xuất xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển công nghiệp quốc phòng.
"Triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác công nghiệp quốc phòng với các nước trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ chế tạo, sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến, hiện đại", - Bộ trưởng chỉ đạo.
Bên cạnh đó, người đứng đầu Bộ Quốc phòng yêu cầu chủ động, sáng tạo, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất.

"Đẩy nhanh tiến độ sản xuất, chế tạo vũ khí lục quân, một số loại vũ khí trang bị mới, hiện đại, tăng cường sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội", - Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Tổng cục CNQP phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội trong nghiên cứu, chế tạo, sản xuất các sản phẩm phục vụ hiệu quả nền kinh tế quốc dân và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.
Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu sản phẩm, doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng và hồ sơ năng lực mạnh để tham gia vào các chương trình, dự án lớn của quốc gia.
Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác quốc tế, tổ chức hiệu quả xúc tiến thương mại, quảng bá và xuất khẩu sản phẩm công nghiệp quốc phòng. Xây dựng đề án triển lãm quốc phòng quốc tế năm 2024 khoa học, chặt chẽ.
Tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang cũng lưu ý, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tập trung triển khai nghiêm túc việc điều chỉnh tổ chức, biên chế đúng quy định.
Chú trọng nâng cao công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, chuyên gia đầu ngành có phẩm chất, năng lực, trình độ cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала