- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Thượng nghị sĩ Nga tuyên bố Nga chiến thắng Phương Tây trong cuộc chiến thông tin

© Sputnik / Ilya PitalevChủ tịch Ủy ban đối ngoại của Duma Quốc gia Nga Alexei Pushkov
Chủ tịch Ủy ban đối ngoại của Duma Quốc gia Nga Alexei Pushkov - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.02.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Thành viên Hội đồng Liên bang Nga Alexei Pushkov nói rằng Nga đã chiến thắng phương Tây trong cuộc chiến thông tin. Ông tuyên bố điều này trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga.
Ông Pushkov giải thích điều này là do các hãng tin nước ngoài ở nước Nga bị mất uy tín. Ông nhấn mạnh rằng chính hành động của các nhà tuyên truyền nước ngoài đã dẫn đến kết quả như vậy, "bắt đầu từ việc đưa tin về cuộc chiến ở Nam Tư vào cuối những năm 90 của thế kỷ 20 cho đến cuộc khủng hoảng Ukraina."
Vị Thượng nghị sĩ nói thêm rằng các phương tiện truyền thông phương Tây đang đưa tin về quan điểm khác về cuộc khủng hoảng ở Ukraina. Ông nhấn mạnh rằng các hãng tin phủ nhận sự tồn tại của các tư tưởng và tổ chức tân Quốc xã trong khu vực này.
Bộ Ngoại giao Nga  - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.12.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Ngoại giao Nga: Truyền thông phương Tây bóp méo tình hình Ukraina
“Bộ máy thông tin phương Tây ở Nga ngày nay đã hoàn toàn mất uy tín, mặc dù tôi nhớ có thời điểm quyền lực của các phương tiện truyền thông này ở nước ta rất cao. Nhưng khi đó truyền thông phương Tây khác, và chúng ta cũng khác. Tất nhiên, ở phương Tây bức tranh hoàn toàn khác, nhưng thậm chí vẫn có những người phản đối chính sách của các nước NATO”, - ông Pushkov kết luận.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала