- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

LLVT Ukraina thả vũ khí hóa học từ máy bay không người lái ở hướng Artemovsk và Ugledar

© Sputnik / Ilya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhNgười đứng đầu Cộng hòa nhân dân Donesk Pushilin
Người đứng đầu Cộng hòa nhân dân Donesk Pushilin - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.02.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Quyền người đứng đầu DNR Denis Pushilin cho biết trên kênh truyền hình Rossiya 24 rằng Lực lượng Vũ trang Ukraina đã sử dụng vũ khí hóa học gần Artemovsk và Ugledar.

"Theo thông báo của các đơn vị, các chỉ huy của chúng tôi, những người đã đưa ra thông tin như vậy, việc này không chỉ ở hướng Artemovsk, mà còn ở hướng Ugledar, có những bằng chứng về việc sử dụng các thành phần hóa học gây cảm giác bất thường cho quân nhân của chúng tôi", - ông nói.

Theo ông Pushilin, các chiến sĩ đã đưa ra phàn nàn về điều này trong ít nhất ba tuần qua.
"Chúng thả từ máy bay không người lái xuống các địa điểm đóng quân của các đơn vị chúng ta", - quyền người đứng đầu DNR nói thêm.

Quân đội Ukraina gài mìn dưới các nhà dân ở Ugledar trong trường hợp rút lui

Ông Denis Pushilin, quyền người đứng đầu DNR, cho biết tình hình của quân đội Ukraina đã xấu đi nghiêm trọng ở Ugledar, đối phương đang cài mìn dưới các tòa nhà cao tầng trong trường hợp rút lui.
Các quân nhân Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Nghị sĩ Nga nói Mỹ đang chuẩn bị một vụ khiêu khích liên quan đến vũ khí hóa học ở Ukraina
"Tình hình của đối phương đã xấu đi nghiêm trọng, do đó chúng buộc phải chuyển quân ứng cứu dự kiến được gửi đến khu vực Artemovsky đến. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta có thể nói rằng kẻ thù đang cài mìn trong các tòa nhà cao tầng theo hướng Ugledar - trong trường hợp chúng phải rút lui", - ông Pushilin nói trên kênh truyền hình Rossiya 24.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала