Nga đứng thứ 4 thế giới về dự trữ vàng và ngoại hối

© Depositphotos.com / BalonciciVàng
Vàng - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.02.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) –Vào cuối năm 2022, Trung Quốc lần thứ 17 liên tiếp trở thành nước sở hữu lượng vàng và dự trữ ngoại hối lớn nhất thế giới, trong khi Nga xếp thứ tư, theo tính toán của Sputnik về dữ liệu từ các ngân hàng trung ương quốc gia.
Trung Quốc vẫn dẫn đầu về chỉ số này trong năm thứ 17 liên tiếp - vào cuối tháng 12, lượng dự trữ này lên tới 3,31 nghìn tỷ đô la. Nhật Bản đứng thứ hai với 1,27 nghìn tỷ đô la và Thụy Sĩ đứng thứ ba với 924 tỷ đô la.
Nga đã mất vị trí thứ tư vào tay Ấn Độ vào năm ngoái, nay đã phục hồi trở lại vào mùa hè và kết thúc năm ở vị trí thứ tư với tài sản trị giá 582 tỷ USD. Ấn Độ vẫn đứng thứ năm với 563 tỷ đô la dự trữ.
Ả Rập Saudi, với khoản dự trữ 460 tỷ đô la, đã tăng hai bậc trong năm lên vị trí thứ sáu, thay thế Hồng Kông (424 tỷ đô la) lên thứ bảy và Hàn Quốc (424 tỷ đô la) lên thứ tám. Singapore đứng ở vị trí thứ 9 vào năm 2021, đã mất hai bậc trong một năm và rơi khỏi top 10, nhờ vậy Brazil (325 tỷ USD) tăng lên vị trí thứ 9 và Đức (295 tỷ USD) lên vị trí thứ 10.
Vàng - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.01.2023
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tăng khối lượng mua vàng tháng thứ 2 liên tiếp
Không có thay đổi đáng kể nào trong top 30: quốc gia mới duy nhất vào năm 2022 là Thụy Điển, đã thay thế Hà Lan rơi khỏi vị trí thứ 30. Đồng thời, hầu hết các quốc gia đều có sự thay đổi vị trí của mình trong top 30: Pháp và Ý đã cải thiện đáng kể vị trí của mình, lần lượt tăng hai bậc — thứ 12 và thứ 14.
Nghiên cứu được Sputnik thực hiện dựa trên thông tin dữ liệu cho năm 2022 từ các ngân hàng trung ương nhà nước của một trăm nền kinh tế lớn nhất trên thế giới công bố vào đầu tháng Hai.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала