Vụ tàu có 21 thuyền viên Nga cháy trên biển Vũng Tàu: Đám cháy cơ bản được khống chế

© Flickr / Thunderchild tm Tàu chở hàng
Tàu chở hàng - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.02.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Trưa 6/2, cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đám cháy cơ bản đã được khống chế, hiện không còn khói bốc lên từ tàu AH SHIN.
Trưa 6/2 nay lực lượng cứu hộ đã tiếp cận ứng cứu tàu nhưng ban đầu chưa thể lên tàu dập lửa vì sóng to gió lớn gây khó khăn cho công tác cứu hộ cứu nạn.
May mắn thay đến 11h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế, hiện không còn khói bốc lên từ con tàu này.
Trước đó, như Sputnik đã thông tin, vào lúc 19 giờ 26 phút ngày 4/2, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu ghi nhận thông tin về vụ việc tàu AH SHIN đang trên đường hành trình từ Hàn Quốc đến Singapore đã bất ngờ bị cháy.
Tàu hàng cập cảng - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.02.2023
Toàn bộ thuyền viên tàu nước ngoài cháy trên biển Vũng Tàu mang quốc tịch Nga
Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cũng nhận được thông tin từ Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận về việc tàu AH SHIN phát cháy khi đi ngang qua vùng biển Bình Thuận và sau đó tàu chuyển hướng hành trình về phía cảng biển Bà Rịa-Vũng Tàu để xử lý đám cháy và khắc phục hậu quả vụ việc.
Tàu AH SHIN (Quốc tịch: Panama; số IMO: 9177430; chiều dài lớn nhất: 199,9m; chiều rộng: 32m; chở 4.530 ôtô); lượng nhiên liệu trên tàu gồm: 1.356 tấn dầu FO; 82 tấn dầu DO.
Đáng chú ý, trên tàu có 21 thuyền viên, toàn bộ thuyền viên mang quốc tịch Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала