Các thuyền viên Nga trên tàu Ah Shin đều an toàn

© Sputnik / Chuyển đến kho ảnhTàu chở hàng khô Razoni với ngũ cốc Ukraina ở Istanbul
Tàu chở hàng khô Razoni với ngũ cốc Ukraina ở Istanbul - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.02.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Đến trưa ngày 7/2, tin từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết tàu BP.131901 thuộc Hải đội Biên phòng 2, Bộ đội Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu cùng các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục thực hiện các phương án cứu hộ tàu Ah Shin mang quốc tịch Panama.
Lãnh đạo Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cho biết hoa tiêu đang dắt tàu AH SHIN vào, neo bên trong phao số 0 để ngày mai lực lượng cứu hộ lên tàu vào bên trong hầm chứa 4.530 ôtô xử lý sự cố. Việc đưa tàu vào bên trong phao số 0 để tránh luồng hàng hải, ảnh hưởng tàu thuyền khác qua lại.
Theo lãnh đạo Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Bà Rịa – Vũng Tàu, có thể đám cháy tạm thời đã được khống chế. Tuy nhiên, trong quá trình chữa cháy trước đó, các thuyền viên đã đóng cửa hầm hàng để bơm nước, CO2 vào bên trong nhằm ức chế đám cháy. Do đó hầm phát sinh nhiều khí độc. Ngoài ra không loại trừ khả năng cháy âm ỉ bên trong và sẽ bùng lên khi mở cửa hầm.
May mắn là tất cả các thuyền viên đều an toàn và tiếp tục ở lại trên tàu.
Tàu hàng cập cảng - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.02.2023
Toàn bộ thuyền viên tàu nước ngoài cháy trên biển Vũng Tàu mang quốc tịch Nga
Theo cơ quan chức năng, hiện vẫn chưa thể xác định nguyên nhân vụ cháy.
Tàu AH SHIN treo cờ Panama, rời cảng Incheon, Hàn Quốc hôm 28/1 chở ôtô mới và cũ đến Singapore. Hỏa hoạn trên tàu xảy ra ở tầng số 8, 9 và 10. Chủ tàu đề nghị Việt Nam hỗ trợ, xin vào neo đậu để thuận tiện chữa cháy, cung cấp CO2.
Trước đó, như Sputnik thông tin, chiều 4/2, các đơn vị liên quan nhận thông tin từ thuyền trưởng tàu Ah Shin cho biết hầm hàng phát hỏa, bốc khói khi đang ở vùng biển cách đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) khoảng 45 hải lý, cách mũi Vũng Tàu khoảng 150 hải lý.
Trên tàu đã dùng hết khí CO2 để tự chữa cháy nhưng không thành công, thuyền trưởng xin cho phép tàu chuyển hướng về Vũng Tàu để tiếp tục công tác chữa cháy, xử lý.
Tàu chở hàng - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.02.2023
Vụ tàu có 21 thuyền viên Nga cháy trên biển Vũng Tàu: Đám cháy cơ bản được khống chế
Đến rạng sáng 5/2, tàu Ah Shin đến vị trí cách mũi Vũng Tàu khoảng 25 hải lý. Qua ghi nhận từ thuyền trưởng, tàu bị cháy ở tầng 6, tầng 8 và đã sử dụng hết 50 tấn CO2 trên tàu để chữa cháy.
Phía tàu Ah Shin cũng báo cáo do tàu chở ô tô điện, việc chữa cháy bằng nước sẽ nguy hiểm, yêu cầu hỗ trợ chữa cháy bằng CO2 và cung cấp trang thiết bị chữa cháy cá nhân như mặt nạ phòng độc, bình khí oxy…
Tàu Ah Shin dài 199m, rộng 32m, cao 23,5m (12 tầng) là tàu chuyên chở ô tô, trên tàu có 21 thuyền viên, đều quốc tịch Nga. Tàu đang chở 4.530 ô tô (cả cũ và mới) từ Hàn Quốc đi Singapore.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала