Khoa học thế giới không còn giới hạn chỉ ở Mỹ và Châu Âu

© AP Photo / Mark SchiefelbeinNhà khoa học Trung Quốc làm việc với kính hiển vi
Nhà khoa học Trung Quốc làm việc với kính hiển vi - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.02.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Châu Âu và Hoa Kỳ đang mất dần vị trí dẫn đầu trong khoa học thế giới, rất nhiều công việc chất lượng cao và cạnh tranh đang được thực hiện ở các quốc gia khác, chẳng hạn như Trung Quốc và Iran, Andrey Fursenko, Trợ lý tổng thống Nga về khoa học và công nghệ cho biết.

"Ngày nay, khoa học không chỉ giới hạn ở Châu Âu và Châu Mỹ. Ngày nay, các quốc gia đối tác của chúng ta đang bước vào những vị thế cạnh tranh tuyệt đối (về nghiên cứu và phát triển)", - Fursenko phát biểu tại sự kiện nhân Ngày Khoa học và Ngày viên chức nghành ngoại giao tại Trung tâm nghiên cứu quốc gia "Viện Kurchatov"".

Ống nghiệm - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.12.2022
Các nhà khoa học Nga tìm ra vật liệu mới cho pin nhiên liệu

"Hơn nữa, tôi nghĩ ngày nay phần lớn các công trình chất lượng cao đến từ Trung Quốc. Những công việc thú vị được thực hiện ở Iran. Có những đối tác từ các quốc gia khác", - ông nói thêm.

Fursenko cho biết cả thế giới và khoa học đang trở nên đa dạng hơn.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала