- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ Quốc phòng Nga: LLVT Nga tiêu diệt hơn 80 binh sĩ Ukraina ở hướng Krasnyi Lyman

© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky / Chuyển đến kho ảnhQuân đội Nga theo hướng Zaporozhye
Quân đội Nga theo hướng Zaporozhye - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.02.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - LLVT Nga đã tiêu diệt hơn 80 binh sĩ của LLVT Ukraina và một khẩu lựu pháo D-30 ở hướng Krasnyi Lyman trong ngày qua. Đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, thông tin điều này với các nhà báo vào thứ Hai.

"Theo hướng Krasnyi Lyman, hỏa lực pháo binh và hệ thống súng hạng nặng của nhóm lực lượng "Trung tâm" tại các khu vực định cư Yampolovka của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Chervonaya Dibrova, Chervonopovka, Kuzmino và Stelmakhivka của Cộng hòa Nhân dân Lugansk đã tiêu diệt hơn 80 binh sĩ của LLVT Ukraina, ba xe chiến đấu bọc thép và một khẩu pháo D đã bị phá hủy 30", - ông nói.

Hệ thống phòng không Nga bắn hạ 9 máy bay không người lái Ukraina

Các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 9 máy bay không người lái và 6 bệ phóng tên lửa HIMARS (MLRS) của Ukraina trong ngày qua. Đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, thông báo điều này với các nhà báo vào thứ Hai.
Quân nhân Nga trong hướng Ugledar - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.02.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Nga: Kiev mất hơn 150 binh sĩ ở hướng Kupiansk và Krasnyi Lyman
"Trong ngày qua, các hệ thống phòng không đã bắn hạ 6 tên lửa của hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS, đồng thời phá hủy 9 máy bay không người lái của Ukraina tại các khu vực định cư Kremennaya, Chervonopopovka, Zhovtneve, Golikovo của Cộng hòa Nhân dân Lugansk, Petrovske thuộc tỉnh Zaporozhye, khu vực Sagi, Katerynovka và Marinskoe thuộc tỉnh Kherson", – ông Konashenkov nói.
Ông nói thêm rằng kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, đã có: 384 máy bay, 207 máy bay trực thăng, 3.114 máy bay không người lái, 404 hệ thống tên lửa phòng không, 7.852 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.017 hệ thống phóng tên lửa hàng loạt, 4.082 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cũng như 8.363 đơn vị xe quân sự đặc biệt đã bị phá hủy.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала