Nguyên nhân vụ tai nạn làm 8 người chết ở Quảng Nam: Lái xe vào đường cấm, chạy quá tốc độ

© Ảnh : TTXVN - Lại Minh ĐôngTai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Nam, 8 người tử vong
Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Nam, 8 người tử vong - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.02.2023
Đăng ký
Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô chở khách và xe đầu kéo làm 8 người chết, nhiều người bị thương, xảy ra vào khoảng 4h ngày 14/2 tại tuyến đường ĐT606 huyện Tam Hiệp, tỉnh Quảng Nam.
Cùng với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy Ban ATGT Quốc gia cũng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn kinh hoàng làm 8 người chết ở Quảng Nam

Ngày 14/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm ít nhất 8 người chết và nhiều người khác bị thương, các đơn vị hiện vẫn đang tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân.
Theo dữ liệu giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam, vào thời điểm xảy ra va chạm, tốc độ ô tô 16 chỗ BKS 76B - 006.60 đạt mức 69 km/giờ. Trước đó 10 giây, tốc độ xe này là 73 km/giờ.
Trong khi đó, tốc độ xe đầu kéo 92H - 004.33 vào thời điểm xảy ra tai nạn là 30 km/giờ. Trước đó 10 giây, tốc độ của phương tiện này là 48 km/giờ.
Trao đổi với báo chí, ông Lê Văn Sinh, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho hay, tỉnh Quảng Nam, khoảng 4 giờ sáng 14/2, tại ngã tư giao nhau giữa đường Võ Chí Công và đường Hậu cần Cảng Tam Hiệp (thôn Mỹ Bình, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành), xe ô tô khách mang BKS 76B-006.60 do ông Phạm Đức Hậu (SN 1975; trú Sung Túc (Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển lưu hành trên đường Võ Chí Công theo hướng từ Quảng Ngãi đi Đà Nẵng, chở theo nhiều người xảy ra va chạm với xe đầu kéo mang BKS 92H-004.33 kéo theo sơ mi rơ-mooc do ông Trần Minh Nhật (SN 1982, trú thôn Tam Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) điều khiển trên đường Hậu cần Cảng Tam Hiệp theo hướng từ Quốc lộ 1 đi Cảng Tam Hiệp.
Công an tỉnh Quảng Nam nêu rõ, thời điểm xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, xe khách 16 chỗ đang chở vượt số người từ Quảng Ngãi ra Thừa Thiên - Huế khám bệnh. Cụ thể, theo Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các đơn vị điều tra làm rõ vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào sáng nay.
Bước đầu xác định, thời điểm gặp nạn xe khách chở 21 người. Trong đó, 8 nạn nhân tử vong và 13 người khác bị thương. Các nạn nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam.
“Căn cứ camera hành trình, chúng tôi xác định xe khách chạy với tốc độ 67-69 km/giờ, vượt quá tốc độ cho phép, đoạn đường này chỉ cho phép chạy tối đa 60 km/giờ”, Đại tá Lai nói và cho biết, ngoài ra, xe khách chở vượt số người cho phép.
Lãnh đạo Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cũng có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.
© Ảnh : TTXVN - Lại Minh ĐôngTai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Nam, 8 người tử vong
Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Nam, 8 người tử vong - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.02.2023
Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Nam, 8 người tử vong

Danh tính sơ bộ các nạn nhân

Để cứu hộ các nạn nhân, lực lượng chức năng phải dùng cưa, cắt thành xe khách, phá kính xe.
Cũng trong sáng 14/2, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã có mặt tại hiện trường yêu cầu khẩn trương cứu hộ, cứu nạn và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho thân nhân các nạn nhân tử vong và những người bị thương tại bệnh viện. Hiện đơn vị đã xác định được danh tính 8 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn nghiêm trọng này.
Danh sách 8 người chết được xác định là Phạm Đức Hậu (SN 1975, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi, lái xe khách); Lê Thị Sơ (SN 1970, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi); Đặng Liên (SN 1962, TP Quảng Ngãi); Phú Đinh Văn Hai (SN 1969, TP Quảng Ngãi); Bạch Ngọc Linh (SN 1966, TP Quảng Ngãi); Trần Thị Máy (SN 1968, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi); Nguyễn Trần Hữu Trang (SN 1999, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi), Dương Ngọc Kỳ (SN 1970, Thu Xà, Nghĩa Hà). Có 6 người chết tại chỗ và 2 người tử vong trong bệnh viện.
12 người bị thương gồm Nguyễn Quế (SN 1936, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi), Đinh Tám (chưa rõ năm sinh, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi), Võ Thanh Lùng (SN 1997, xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi), Lê Thị Lệ (SN 1975, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi), Phạm Thị Mơ (SN 1963, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi), Võ Thị Thúy Trâm (SN 1984, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi), Lê Thị Tín (SN 1973, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi), Dương Ngọc Kỳ (SN 1970, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi), Lê Tuấn Hoa (SN 1968, xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi), Trần Thị Bông (SN 1963, xã Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi), Phạm Văn Ấn (SN 1962, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi), 12. Cao Thị Thủy (chưa rõ năm sinh, TP Quảng Ngãi). Ngoài ra, danh tính 1 nạn nhân nam và 1 nạn nhân nữ nữa hiện chưa được xác định.
© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Khánh HòaBệnh viện đa khoa Trung Quảng Nam tích cực cấp cứu các nạn nhân trong vụ tại nạn thương tâm
Bệnh viện đa khoa Trung Quảng Nam tích cực cấp cứu các nạn nhân trong vụ tại nạn thương tâm - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.02.2023
Bệnh viện đa khoa Trung Quảng Nam tích cực cấp cứu các nạn nhân trong vụ tại nạn thương tâm

Cục Đăng kiểm thông tin về xe gặp nạn ở Quảng Nam

Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng, Cục Đăng kiểm Việt Nam nêu thông số kỹ thuật của ô tô đầu kéo có biển số đăng ký nền vàng 92H-004.33, nhãn hiệu - số loại: FOTON-AUMANESTFV400AT24A40, sản xuất năm 2021 tại Việt Nam. Chủ xe theo giấy đăng ký xe là Công ty TNHH MTV VTĐB Chu Lai Trường Hải. Địa chỉ chủ xe tại thôn 4, xã Tam Hiệp (huyện Núi Thành, Quảng Nam). Khối lượng kéo theo thiết kế là 44000 kg. Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 04/06/2021 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9201D - tỉnh Quảng Nam, có hạn kiểm định đến hết ngày 03/06/2023.
Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, sơ mi rơ moóc (chở container) có biển số đăng ký nền trắng 92R-004.69, nhãn hiệu - số loại THACO-SMRM3TS, sản xuất năm 2015 tại Việt Nam.
Chủ xe theo giấy đăng ký xe là Công ty TNHH MTV VTĐB Chu Lai Trường Hải. Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông là 31.000 kg. Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 13/10/2022 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 7603D - tỉnh Quảng Ngãi, có hạn kiểm định đến hết ngày 12/10/2023.
Cục Đăng kiểmnhấn mạnh, ô tô khách có biển số đăng ký nền vàng 76B-006.60, nhãn hiệu - số loại FORD-TRANSITJX6582TM3, sản xuất năm 2014 tại Việt Nam. Chủ xe theo giấy đăng ký xe là Cao Văn Cường (tổ 10, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi). Số người cho phép chở (ngồi, kể cả người lái) là 16 người. Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 08/11/2022 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76-01S - tỉnh Quảng Ngãi, có hạn kiểm định đến hết ngày 07/05/2023.
Cục Đăng kiểm Việt Nam đã giao các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (7601S, 7603D), tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương để hỗ trợ giải quyết hậu quả và điều tra nguyên nhân tai nạn.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn liên quan vụ tai nạn ở quảng nam

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 43/CĐ-TTg ngày 14/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Quảng Nam.
Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương, phân công đồng chí lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn, phối hợp với Ủy ban nhân dân Quảng Nam chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả, thăm hỏi, hỗ trợ động viên nạn nhân và gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn.
Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam huy động mọi phương tiện, nhân lực để tìm kiếm, cứu nạn người và phương tiện, bố trí điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn.
Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân; chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi chở quá số người quy định, kể cả xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải khi để xảy ra vi phạm, không để xảy ra các sự việc tương tự.
Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam và các Sở Giao thông vận tải địa phương kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải trên đường bộ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm; đặc biệt xem xét trách nhiệm của chủ doanh nghiệp (chủ phương tiện) gây tai nạn nêu trên.
Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nghiên cứu phân tích, đánh giá nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian qua; làm rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong các vụ tai nạn, đề xuất giải pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

“Đây là vụ việc rất lớn, rất nghiêm trọng”

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn và tiến hành thăm hỏi nạn nhân đang được cấp cứu trong bệnh viện.
Trưa ngày 14/2, họp với đại diện ban ngành tỉnh Quảng Nam, ông Hùng lưu ý, trên cơ sở dữ liệu của Cục Đường bộ Việt Nam, thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách chạy với tốc độ 69km/h, tốc độ xe container là 35km/h. Tuyến đường xảy ra vụ tai nạn cấm xe khách và xe tải lưu thông.
“Biển báo cho phép 60km/h, tốc độ xe khách lúc đó là 69km/h thì rõ ràng vượt quá tốc độ. Dù nguyên nhân, đúng sai chưa kết luận nhưng xe khách chạy vào đường cấm, quá tốc độ cho phép”, ông Hùng nêu rõ.
Phó Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia yêu cầu xác minh làm rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng có liên quan. Đối với đơn vị kinh doanh vận tải cũng phải xác minh, điều tra.
“Đây là tuyến đường cấm xe khách, xe tải, người chủ đơn vị kinh doanh vận tải có biết được xe mình đang chạy trên tuyến này không? Phải xác minh, điều tra, cần phải xem xét, có thể xử lý hình sự tùy vào mức độ sai phạm”, ông Khuất Việt Hùng nhấn mạnh.
Ông cho biết, trong 13 nạn nhân đang điều trị trong Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam thì có 4 người bị thương nặng, trong đó 2 người nguy kịch tiên lượng xấu. Bệnh viện đang tập trung tối đa để cứu chữa các nạn nhân, các chuyên gia của Trung ương đang có mặt tại đây cũng tập trung cứu chữa.
“Đây là vụ việc rất lớn, rất nghiêm trọng, nhiều nạn nhân, dư luận rất quan tâm, lãnh đạo Chính phủ cũng rất quan tâm và chỉ đạo xử lý nhanh”, ông Khuất Việt Hùng nhấn mạnh.
Thượng tá Phan Chu Ký, Phó Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam), tại hiện trường tai nạn là ngã tư giao nhau, có tín hiệu đèn giao thông (đèn bật chế độ cảnh báo vàng), thời tiết có sương mù khá dày đặc, tầm nhìn hạn chế. Đây là tuyến đường thi công chưa hoàn thành (mới thông tuyến kỹ thuật), chưa bàn giao đưa vào sử dụng.
“Công an huyện đang triển khai các biện pháp thu thập chứng cứ, điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn”, ông Ký khẳng định.
Thượng tá Ký còn nêu, khi công an có mặt tại hiện trường thì 6 người tử vong tại chỗ, trong đó 4 người văng ra khỏi xe khách và 2 người mắc kẹt bên trong.
Vụ tai nạn 44 ô tô trên đường cao tốc Guri-Pocheon ở Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.01.2023
Multimedia
Vụ tai nạn 44 ô tô trên đường cao tốc Guri-Pocheon ở Hàn Quốc
Nhắc lại đây là vụ đặc biệt nghiêm trọng, ông Khuất Việt Hùng đề nghị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam cần phải điều tra, xử lý thật nghiêm và thông tin công khai đến người dân, các cơ quan tuyên truyền.
“Lái xe vào đường cấm, lại chạy quá tốc độ là vi phạm, phải xử lý nghiêm”, Phó Chủ tịch Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia nghiêm nghị nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала