Kỷ niệm chương và dấu ấn hợp tác văn hóa Nga – Việt bền chặt

© Sputnik / Ha LinhLễ trao tặng Kỷ niệm chương, Bằng khen của Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga và Đại sứ quán Nga cho ông Lễ Ngọc Định, nguyên Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL)
Lễ trao tặng Kỷ niệm chương, Bằng khen của Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga và Đại sứ quán Nga cho ông Lễ Ngọc Định, nguyên Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL)  - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) – Chiều 15/2 đã diễn ra Lễ trao tặng Kỷ niệm chương, Bằng khen của Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga và Đại sứ quán Nga nhằm ghi nhận những đóng góp của ông Lê Ngọc Định – Nguyên Cục phó Cục Hợp tác quốc tế, Bộ VHTTDL Việt Nam trong phát triển giao lưu văn hóa Nga – Việt.
Chia sẻ tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko cho biết, Nga luôn ghi nhận những đóng góp của ông Lê Ngọc Định trong việc góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác VHTTDL Việt Nam – Nga.
© Sputnik / Ha LinhLễ trao tặng Kỷ niệm chương, Bằng khen của Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga và Đại sứ quán Nga cho ông Lễ Ngọc Định, nguyên Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL)
Lễ trao tặng Kỷ niệm chương, Bằng khen của Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga và Đại sứ quán Nga cho ông Lễ Ngọc Định, nguyên Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL)  - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2023
Lễ trao tặng Kỷ niệm chương, Bằng khen của Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga và Đại sứ quán Nga cho ông Lễ Ngọc Định, nguyên Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL)
“Công tác về vấn đề hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, đồng chí Lê Ngọc Định trong suốt nhiều năm đã phối hợp hành động chặt chẽ với các đồng nghiệp từ Liên Xô, sau đó là Liên bang Nga. Sự đánh giá cao cả và sự biết ơn chân thành là xứng đáng đối với hoạt động tích cực của đồng chí Lê Ngọc Định trên cương vị Ủy viên Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt – Nga trong các năm 2011-2016 và Ủy viên Ban thường vụ Hội hữu nghị Việt Nga từ năm 2016 đến nay”, Đại sứ nhấn mạnh.
Đại sứ cũng bày tỏ vui mừng khi được biết, mối quan hệ hợp tác giao lưu văn hóa Việt Nam – Nga đang ngày càng được thắt chặt thông qua nỗ lực không ngừng nghỉ của các bên liên quan giữa hai nước trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống vốn tốt đẹp.
Về phần mình, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông khẳng định, Kỷ niệm chương Cơ quan hợp tác Liên bang Nga và Bằng khen của Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam là phần thưởng cao quý nhằm ghi nhận những đóng góp của cá nhân ông Lê Ngọc Định trong quá trình đẩy mạnh hợp tác phát triển giao lưu văn hóa Việt Nam – Nga.
“Với nền tảng các kiến thức có được trong những năm tháng học tập tại Nga, trong suốt quá trình hơn 30 năm làm việc tại Bộ VHTTDL, ông Lê Ngọc Định đã có những cống hiến hết mình vì sự nghiệp văn hóa đối ngoại, đạt được nhiều thành tích quan trọng, đặc biệt trong hợp tác Việt Nam -Nga. Ông Lê Ngọc Định đã gây dựng tấm gương cán bộ làm việc trong lĩnh vực đối ngoại để các thế hệ đi sau phải noi theo và học tập”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhận định.
© Sputnik / Ha LinhLễ trao tặng Kỷ niệm chương, Bằng khen của Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga và Đại sứ quán Nga cho ông Lễ Ngọc Định, nguyên Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL)
Lễ trao tặng Kỷ niệm chương, Bằng khen của Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga và Đại sứ quán Nga cho ông Lễ Ngọc Định, nguyên Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL)  - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2023
Lễ trao tặng Kỷ niệm chương, Bằng khen của Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga và Đại sứ quán Nga cho ông Lễ Ngọc Định, nguyên Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL)
Cũng nhân dịp này, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đánh giá cao sự hợp tác rất hiệu quả của Đại sứ quán Nga tại Việt Nam, ngài Đại sứ, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội trong thời gian qua đã không ngừng thúc đẩy hợp tác VHTTDL giữa Việt Nam với Liên bang Nga.
Bộ VHTTDL Việt Nam hy vọng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hợp tác nhiều hơn nữa của Đại sứ quán Nga tại Việt Nam, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội để hợp tác trên ba lĩnh vực giữa Việt Nam - Nga tiếp tục đóng góp tích cực vào tăng cường tình hữu nghị và thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Vinh dự được nhận Kỷ niệm chương của Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga và Bằng khen của Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, nguyên Phó Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL) Lê Ngọc Định thể hiện sự vui mừng và khiêm tốn cho rằng, ông là người may mắn đứng tên nhận Kỷ niệm chương cao quý này. Đồng thời, ông cho hay, vinh dự này thuộc về các cán bộ, chuyên viên, chuyên gia, nghệ sĩ… của Bộ VHTTDL Việt Nam.
© Sputnik / Ha LinhLễ trao tặng Kỷ niệm chương, Bằng khen của Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga và Đại sứ quán Nga cho ông Lễ Ngọc Định, nguyên Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL)
Lễ trao tặng Kỷ niệm chương, Bằng khen của Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga và Đại sứ quán Nga cho ông Lễ Ngọc Định, nguyên Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL)  - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2023
Lễ trao tặng Kỷ niệm chương, Bằng khen của Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga và Đại sứ quán Nga cho ông Lễ Ngọc Định, nguyên Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL)
“Tôi có may mắn lớn được cử sang Liên Xô học tập cách đây 43 năm. Những kiến thức tiếp thu được trong những năm tháng học tập tại trường ĐH Quốc gia Quan hệ quốc tế Matxcơva đã giúp tôi hóa giải thành công và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đối ngoại thuộc chức trách của mình”, nguyên Nguyên Cục phó Cục Hợp tác quốc tế chia sẻ thêm.
Trong hơn 30 năm công tác của mình, ông Lê Ngọc Định trong đã có nhiều gắn bó với Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay. Đặc biệt là từ năm 2007 đến nay, ông đã cùng các đồng nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga tham gia soạn thảo các kế hoạch hợp tác, trao đổi về VHTTDL giữa hai nước; trực tiếp tham gia tổ chức nhiều chương trình, sự kiện giao lưu văn hoá lớn, các hội nghị, diễn đàn hợp tác du lịch giữa hai nước.
© Sputnik / Ha LinhLễ trao tặng Kỷ niệm chương, Bằng khen của Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga và Đại sứ quán Nga cho ông Lễ Ngọc Định, nguyên Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL)
Lễ trao tặng Kỷ niệm chương, Bằng khen của Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga và Đại sứ quán Nga cho ông Lễ Ngọc Định, nguyên Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL)  - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2023
Lễ trao tặng Kỷ niệm chương, Bằng khen của Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga và Đại sứ quán Nga cho ông Lễ Ngọc Định, nguyên Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL)
Trong đó, có những sự kiện nổi bật với sự tham dự của Tổng thống Liên bang Nga, Chủ tịch nước Việt Nam và Thủ tướng hai nước. Ông tin tưởng rằng, các hoạt động hợp tác, giao lưu kể trên đã góp phần tăng cường tình hữu nghị và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam – Liên bang Nga ngày càng phát triển.
Lễ kỷ niệm do Đại sứ quán Nga tại Việt Nam, Trung tâm Khoa học và Văn hoá Nga tổ chức.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала