Hoa Kỳ cho biết khinh khí cầu Trung Quốc có thể đã bay trên các đối tượng chiến lược

© AP Photo / U.S. NavyQuân đội Hoa Kỳ vớt khinh khí cầu giám sát tầm cao của Trung Quốc ngoài khơi bờ biển Myrtle Beach
Quân đội Hoa Kỳ vớt khinh khí cầu giám sát tầm cao của Trung Quốc ngoài khơi bờ biển Myrtle Beach - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.02.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Hoa Kỳ biết rằng khinh khí cầu Trung Quốc, bị bắn hạ trên Đại Tây Dương, có thể đã bay phía trên các đối tượng chiến lược của Mỹ, nên phía Mỹ đã thực hiện các biện pháp bảo vệ thông tin nhạy cảm, điều phối viên truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho biết.

"Tôi có thể đi sâu vào chi tiết, nhưng chúng tôi biết rằng đối tượng này có thể bay phía trên các đối tượng nhạy cảm, các cơ sở quân sự của chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã thực hiện các biện pháp ngăn chặn mọi cơ hội thu thập thông tin tình báo nhạy cảm", - ông John Kirby nói trong cuộc thảo luận tại Đại học Georgetown.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Wang Wenbin. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2023
Bắc Kinh sẽ có biện pháp đáp trả lệnh trừng phạt của Mỹ vì vụ khinh khí cầu
Trước đó, Mỹ đã bắn hạ một khinh khí cầu trên Đại Tây Dương, đã đi qua phần đất liền của Hoa Kỳ, và trong tuần này – là thêm hai "vật thể tầm cao" nữa bay qua bang Alaska và Canada.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала