Ông Erdogan bày tỏ sẵn sàng xem xét khả năng Phần Lan gia nhập NATO

© POOL / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga V.Putin gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ R. T. Erdogan
Tổng thống Nga V.Putin gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ R. T. Erdogan - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.02.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã thông báo với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg về việc sẵn sàng xem xét riêng khả năng Phần Lan gia nhập liên minh. Điều này đã được Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố.

"Đảng Công nhân Kurdistan (PKK) vẫn tiếp tục chiến dịch tuyên truyền ở Thụy Điển. Biên bản ghi nhớ ba bên nêu rõ ai phải thực hiện những bước đi nào. Tuần trước, Tổng thống Erdogan nói với ông Stoltenberg rằng chúng tôi có thể có một quan điểm khác về tư cách thành viên NATO của Phần Lan", - nhà ngoại giao này nói.

Phần Lan sẵn sàng gia nhập NATO

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Mikko Savola cho biết, nước này sẵn sàng gia nhập NATO mà không cần chờ Thụy Điển.

Trả lời câu hỏi của một nhà báo liệu Phần Lan có đợi Thụy Điển nếu Thổ Nhĩ Kỳ ngăn nước này tham gia liên minh quân sự hay không, chính trị gia này trả lời phủ định: "Không. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ gia nhập NATO trước".

Ký kết biên bản ghi nhớ ba bên nêu rõ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ủng hộ lời mời của Phần Lan và Thụy Điển trở thành thành viên NATO - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.01.2023
Thăm dò dư luận: Hơn 90% dân Thổ Nhĩ Kỳ không ủng hộ Thụy Điển gia nhập NATO
Phần Lan và Thụy Điển cùng nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 5/2022. Hai quốc gia này tuyên bố mong muốn tham gia liên minh cùng một lúc, tuy nhiên, do hành động đốt kinh Koran ở châu Âu, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ám chỉ rằng ông sẽ chỉ đồng ý cho từng quốc gia tham gia riêng lẻ mà thôi.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала