Đâu là lý do thực sự khiến tướng Đỗ Hữu Ca bị điều tra?

© Ảnh : TTXVN - Trần Hoàng NgọcTạm giữ ông Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng
Tạm giữ ông Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.02.2023
Đăng ký
Theo nguồn tin, ông Đỗ Hữu Ca được cho là có hành vi nhận tiền, hứa giúp đỡ một số đối tượng liên quan đến vụ án "Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước", xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng.
Trước đó, trong thời gian ông Đỗ Hữu Ca làm Giám đốc Công an TP. Hải Phòng, tại địa phương này đã xảy ra vụ án cưỡng chế khu đất của ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng (tháng 1/2012), gây chấn động dư luận xã hội.

Ông Đỗ Hữu Ca không trực tiếp trốn thuế, mua bán hoá đơn trái phép

Như Sputnik đã đưa tin, ngày 18/2, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP. Hải Phòng đã tạm giữ hình sự Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (65 tuổi), nguyên Giám đốc Công an TP. Hải Phòng.
Cổng TTĐT Bộ Công an cho biết, ông Đỗ Hữu Ca bị tạm giữ trong quá trình Công an tỉnh Quảng Ninh mở rộng điều tra vụ án hình sự "Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước", xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng.
Ngày 20/2, một nguồn tin của Báo Giao thông cho hay, năm 2021, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một số sai phạm trong hoạt động đấu thầu mua bán vật tư, thiết bị tại một doanh nghiệp lớn ở tỉnh Quảng Ninh.
Qua thời gian điều tra, ngoài nội dung sai phạm nêu trên, cơ quan điều tra cũng làm rõ thêm đường dây "mua bán trái phép hóa đơn" nhằm mục đích "trốn thuế".
Thực hiện ý kiến của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Quảng Ninh đã mở rộng điều tra vụ án "trốn thuế", "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng.
Quá trình điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giữ đối với một số cá nhân, trong đó có Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca để làm rõ về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Dù vậy, cần nhấn mạnh rằng, ông Đỗ Hữu Ca không phải đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi "trốn thuế", "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" nhưng “có nhận tiền, hứa giúp đỡ” một số đối tượng liên quan vụ án trên.

Tướng Đỗ Hữu Ca và vụ án Đoàn Văn Vươn

Ông Đỗ Hữu Ca sinh ngày 23/11/1958, quê quán tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng;
Ông tốt nghiệp Đại học An ninh, Đại học Ngoại thương, Đại học Báo chí, Đại học Luật.
Năm 1975, ông Ca vào học Trường Công an Hải Phòng, sau đó học tại Trường Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân).
Ông trải qua nhiều năm công tác tại Công an TP. Hải Phòng, trải qua các chức vụ Phó rồi Trưởng phòng Tham mưu Công an TP. Hải Phòng.
Từ tháng 5/2003 đến tháng 6/2010, ông là Đại tá, Phó giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hải Phòng.
Từ tháng 7/2010 đến tháng 6/2013, ông là Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Ủy viên UBND Thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP. Hải Phòng; đại biểu HĐND TP khóa XIV.
Từ tháng 7/2013 đến năm 2019, ông là Thiếu tướng, Giám đốc Công an TP. Hải Phòng.
Ngày 2/1/2019, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nhận quyết định nghỉ hưu.
Trong thời gianông Đỗ Hữu Ca làm Giám đốc Công an TP. Hải Phòng, tại địa phương này đã xảy ra vụ án cưỡng chế khu đất của ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng (tháng 1/2012), gây chấn động dư luận xã hội.
Theo đó, trong năm 2012, lực lượng cưỡng chế đi vào khu đầm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn để thu hồi 19,3ha đất thì bị ông Đoàn Văn Vươn và một số người thân "phản kháng".
Vụ việc khiến 4 công an cùng 2 quân nhân huyện đội bị thương, tổn hại sức khỏe 11-36%. Căn nhà nơi ông Đoàn Văn Vươn và ông Đoàn Văn Quý (em trai ông Vươn) trú ẩn, phản kháng bị san phẳng nhưng sau đó được xác định không nằm trong phần bị thu hồi, cưỡng chế.
Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.02.2023
Nóng: Vì sao Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca bị Công an Quảng Ninh bắt khẩn cấp?
Sau vụ việc, Giám đốc Công an Hải Phòng khi đó là ông Đỗ Hữu Ca đã phải rút kinh nghiệm sâu sắc vì không lường hết sự yếu kém của cơ sở, không tham mưu kịp thời với UBND TP.Hải Phòng chọn phương án tốt nhất để xử lý việc cưỡng chế, thu hồi đất ở huyện Tiên Lãng.
Ngoài ra, Thành ủy Hải Phòng cũng đã đứng ra nhận trách nhiệm trước Bộ Chính trị về vụ việc, và hàng loạt cán bộ huyện Tiên Lãng có liên quan cũng đã bị kỷ luật.
Liên quan vụ ông Đỗ Hữu Ca, Bộ Công an cho biết, hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương tiến hành công tác điều tra tố tụng theo trình tự quy định của pháp luật.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала