- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Hoa Kỳ gọi việc Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga là "lằn ranh đỏ"

© Sputnik / Sputnik / Chuyển đến kho ảnhCác trinh sát của Quân khu phía Tây của Lực lượng Vũ trang Nga trong khu vực chiến dịch đặc biệt
Các trinh sát của Quân khu phía Tây của Lực lượng Vũ trang Nga trong khu vực chiến dịch đặc biệt - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.02.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Việc Trung Quốc cung cấp vũ khí sát thương cho Nga để tiếp tục sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraina sẽ trở thành "lằn ranh đỏ". Đó là tuyên bố của Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield, đăng trên trang web của cơ quan đối ngoại Hoa Kỳ.
Theo lời chính trị gia này, Washington hoan nghênh việc tại Hội nghị An ninh Munich Bắc Kinh tuyên bố mong muốn hòa bình ở Ukraina.

"Nhưng chúng tôi cũng tuyên bố rõ rằng nếu có bất kỳ ý định hoặc nỗ lực nào hỗ trợ Nga từ phía Trung Quốc hoặc từ các nước khác, thì đều là không thể chấp nhận. Như vậy sẽ trở thành lằn ranh đỏ", - bà nói.

Đại sứ Thomas-Greenfield nhấn mạnh rằng Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã nói rõ với Trung Quốc về hậu quả của quyết định như vậy.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.02.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Phương Tây phải thiết kế cuộc đối thoại với Nga, nếu không thì không thể có hòa bình ở châu Âu

Viện trợ quân sự của Trung quốc

Trước đó, NBC dẫn lời 4 quan chức Mỹ đưa tin rằng Mỹ thông báo rằng Trung Quốc có thể cung cấp hỗ trợ quân sự hoặc phi sát thương cho Nga để sử dụng ở Ukraina. Nó có thể bao gồm các thiết bị, kể cả đồng phục hoặc áo giáp.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала