Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn sẽ hợp tác với một trong các trường Đại học kỹ thuật của Nga

© Ảnh : Đại học Kỹ thuật Lê Quý ĐônĐại học Kỹ thuật Quốc gia sông Đông (Nga) và Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn (Việt Nam) ký kết hợp tác
Đại học Kỹ thuật Quốc gia sông Đông (Nga) và Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn (Việt Nam) ký kết hợp tác - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.02.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) – Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của đoàn đại biểu tỉnh Rostov (ngày 17/2), Đại học Kỹ thuật Quốc gia sông Đông và Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn đã bày tỏ ý định hợp tác. Đồng thời, vạch ra một loạt những quan tâm chung trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu khoa học.
Theo kết quả đạt được, hai bên đã thống nhất ký kết biên bản tại buổi làm việc. Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Quốc gia sông Đông (DGTU), ông Besarion Meskhi đã giới thiệu với các đồng nghiệp Việt Nam về kết quả đạt được của trường trong những dự án nghiên cứu đổi mới, chuyển đổi giáo dục kỹ thuật, thực hiện các chương trình giáo dục chung với các đối tác và các dự án văn hóa xã hội quốc tế.
“DGTU đã phát triển các chương trình giáo dục trong nhiều thập kỷ, tạo ra các cơ hội phù hợp với nhu cầu thay đổi và đáp ứng các thách thức toàn cầu nhằm đào tạo các chuyên gia có năng lực cần thiết. Hợp tác với Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn (LQDTU) sẽ là giai đoạn mới trong sự phát triển quan hệ Nga-Việt trên nhiều lĩnh vực", Ông Besarion Meskhi cho biết.
© Ảnh : Đại học Kỹ thuật Lê Quý ĐônĐại học Kỹ thuật Quốc gia sông Đông (Nga) và Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn (Việt Nam) ký kết hợp tác
Đại học Kỹ thuật Quốc gia sông Đông (Nga) và Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn (Việt Nam) ký kết hợp tác - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.02.2023
Đại học Kỹ thuật Quốc gia sông Đông (Nga) và Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn (Việt Nam) ký kết hợp tác
Ban lãnh đạo DGTU và đối tác Việt Nam do ông Lê Minh Thái, phó hiệu trưởng LQDTU làm trưởng đoàn đã vạch ra triển vọng hợp tác trong các lĩnh vực trao đổi học thuật của sinh viên và cán bộ giảng dạy, cũng như trong việc phát triển và thực hiện các chương trình giáo dục, khoa học công nghệ và văn hóa chung.
Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn là một trong những trường đại học hàng đầu của Việt Nam. LQDTU luôn tham gia tích cực vào các chương trình khoa học và giáo dục, đồng thời duy trì quan hệ đối tác với các trường đại học trong và ngoài nước.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.02.2023
‘Việt Nam đã, đang và luôn là đối tác chiến lược toàn diện của Liên bang Nga’
Với vai trò là trường đại học đa ngành, hiện LQDTU có nhiều khoa, viện và các trung tâm nghiên cứu ở các lĩnh vực cũng là thế mạnh của DGTU như: Công nghệ mô phỏng, Chế tạo máy, Công nghệ thông tin và truyền thông, Tích hợp hệ thống. Đội ngũ giảng viên của trường có khoảng 100 giáo sư và phó giáo sư, khoảng 400 tiến sĩ khoa học.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала