Trung Quốc phê phán Mỹ giữ tiêu chuẩn kép về vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên

© AP Photo / Shannon Stapleton, PoolCậu bé cầm cờ Trung Quốc và Mỹ tại Bắc Kinh
Cậu bé cầm cờ Trung Quốc và Mỹ tại Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.02.2023
Đăng ký
MOSKVA (Cputnik) - Mỹ và một số nước khăng khăng đòi thảo luận về vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, nhưng lại trốn tránh nghĩa vụ của mình, ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương tham gia hợp tác hạt nhân đi ngược lại mục tiêu của NPT, Phó Đại diện thường trực Trung Quốc tại LHQ Dai Bing tuyên bố tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an.

"Tất cả các bên nên tránh các tiêu chuẩn kép. Hoa Kỳ và các nước liên quan khăng khăng thảo luận về vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, trong khi đó lại trốn tránh nghĩa vụ của mình khi công khai tham gia hợp tác hạt nhân ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, điều này đi ngược lại mục tiêu nhiệm vụ của NPT (Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân)", ông Dai Bing nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.01.2023
Nga kêu gọi ngăn chặn đối đầu hạt nhân ở châu Á
Theo ông, hành vi của Hoa Kỳ và một số quốc gia dẫn đến việc phổ biến nguyên liệu hạt nhân ở cấp độ vũ khí.
"Cách tiếp cận mang tính chọn lọc như vậy đối với vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân không chỉ có tác động tiêu cực và nghiêm trọng đối với quá trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, mà còn làm trầm trọng thêm nguy cơ xung đột vũ trang trong khu vực", - ông nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала