Tổng thống Nga đánh giá mức độ trang bị của lực lượng răn đe hạt nhân

© Sputnik / Sergey GuneevHệ thống an ninh nhiều lớp của tổ hợp tên lửa Topol-M
Hệ thống an ninh nhiều lớp của tổ hợp tên lửa Topol-M - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.02.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết mức độ trang bị của lực lượng răn đe hạt nhân ở Nga là 91,3%, cần phải đạt đến mức này trong tất cả các lĩnh vực của Lực lượng vũ trang.

"Ví dụ, hiện nay mức độ trang bị các hệ thống mới nhất cho lực lượng răn đe hạt nhân của Nga là hơn 91% - 91,3%. Và bây giờ, theo kinh nghiệm chúng ta đã có được, chúng ta phải đạt được mức độ cao và chất lượng cao như vậy trong tất cả các thành phần của Lực lượng Vũ trang", - ông nói.

Andrey Kartapolov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Liên bang Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.02.2023
Duma Quốc gia: Bộ ba hạt nhân là sự đảm bảo chính cho an ninh của Nga
Người đứng đầu nhà nước vào thứ ba tại Gostiny Dvor công bố thông điệp tới Quốc hội Liên bang. Mở đầu thông điệp, tổng thống cho biết chiến dịch quân sự đặc biệt triển khai cách đây một năm là để bảo vệ các vùng đất lịch sử và đảm bảo an toàn cho người dân.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала