Các nhà địa chấn học Ấn Độ dự đoán sẽ có một trận động đất kinh hoàng ở dãy Himalaya

© Flickr / wonkerHimalaya
Himalaya - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.02.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) – Ấn Độ có thể phải đối mặt với một trận động đất kinh hoàng ở dãy Himalaya, N. Purnachandra Rao, trưởng ban cộng tác viên khoa học tại Viện Nghiên cứu Địa vật lý Quốc gia, cho biết.

"Bề mặt Trái đất được tạo thành từ các mảng khác nhau liên tục chuyển động. Mảng Ấn Độ đang di chuyển khoảng 5 cm mỗi năm, dẫn đến sự tích tụ ứng suất dọc theo dãy Himalaya, làm tăng khả năng xảy ra một trận động đất lớn hơn", - ông nói với nhà xuất bản ANI.

Ông Rao chỉ ra rằng khu vực giữa bang Himachal Pradesh phía bắc Ấn Độ và phía tây Nepal đặc biệt dễ bị động đất nhất, động đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhà địa chấn học nói.

"Chúng tôi có một mạng lưới rộng khắp gồm 18 trạm địa chấn ở Uttarakhand. Khu vực được gọi là khoảng cách địa chấn giữa Himachal Pradesh và phía tây nước Nepal, bao gồm cả Uttarakhand, rất dễ xảy ra động đất bất cứ lúc nào", - nhà địa chấn học này cho biết.

Thiên hà  - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.02.2023
Trước động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria có chớp sáng xanh xuất hiện trên bầu trời

Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ gây ra sự dịch chuyển địa chất

Trước đó theo Sputnik đưa tin, ông Carlo Doglioni, chủ tịch Viện Địa vật lý và Núi lửa Quốc gia Ý (INGV), cho biết rằng trận động đất ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ đã gây ra sự dịch chuyển địa chất khiến các mảng thạch quyển di chuyển ba mét.
"Mảng Arabian đã di chuyển khoảng 3 mét theo hướng đông bắc-tây nam so với mảng Anatolian. Chúng ta đang nói về một cấu trúc ở khu vực tiếp giáp giữa thế giới này, mảng Arabian và mảng Anatolian", - chuyên gia nói với Corriere báo della Sera.
Theo nhà khoa học, "giống như Thổ Nhĩ Kỳ đã di chuyển về phía tây nam."
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала