Trung Quốc định làm trung gian hòa giải chứ không đứng về phe Nga

© Fotolia / ZerborHợp tác Nga-Trung Quốc
Hợp tác Nga-Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.02.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trung Quốc không đứng về phe Nga trong cuộc xung đột Ukraina, mà đang tìm cách đóng vai trò trung gian hòa giải để giải quyết khủng hoảng, báo Global Times viết.
Ông Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành TƯ Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại TƯ ĐCSTQ đang ở thăm Moskva sẽ gặp Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov hôm thứ Tư. Trước đó Điện Kremlin không loại trừ khả năng sẽ có cuộc gặp giữa ông Vương Nghị và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Theo bài viết, một số phương tiện truyền thông phương Tây đang tập trung so sánh những động thái ngoại giao gần đây giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc và cố gắng tạo ra ấn tượng rằng "hai nền kinh tế lớn nhất đang chọn đứng về bên nào giữa hai phe đang giao tranh với nhau". Tuy nhiên như tờ báo lưu ý, truyền thông phương Tây cố tình phớt lờ các mối tiếp xúc của Trung Quốc với các bên khác trước thềm chuyến thăm Nga của ông Vương Nghị, "cố gắng hạ thấp hoặc diễn giải không đúng về những nỗ lực hòa giải của Trung Quốc".
Tia chớp trên bầu trời Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.02.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bắc Kinh kêu gọi chấm dứt "đổ thêm dầu" vào lửa xung đột Ukraina
Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Ukraina Dmitry Kuleba hôm thứ Bảy tại Munich, ông Vương Nghị nhấn mạnh rằng Trung Quốc không muốn cuộc khủng hoảng Ukraina kéo dài và lan rộng. Về phần mình ông Kuleba lưu ý rằng Ukraina rất coi trọng lập trường của Trung Quốc trong việc giải quyết khủng hoảng bằng biện pháp chính trị và mong muốn Trung Quốc tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng.
“Điều này một lần nữa chứng tỏ rằng Trung Quốc đang nỗ lực làm trung gian hòa giải, mà không chơi trò đối đầu phe khối trong quan hệ với Nga”, - ông Cui Heng, nhà nghiên cứu cấp cơ sở tại Trung tâm Nghiên cứu về Nga thuộc Đại học Sư phạm Hoa Đông nói với tờ báo.
Theo Zhang Hong, chuyên gia nghiên cứu Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, chuyến thăm Nga của ông Vương Nghị nhằm mục đích phát triển quan hệ với Nga, chứ không chỉ để bàn về cuộc khủng hoảng Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала