Mỹ có thể cử tàu sân bay hạt nhân tập trận với Hàn Quốc

© Flickr / U.S. Pacific FleetTàu sân bay của Mỹ USS Ronald Reagan
Tàu sân bay của Mỹ USS Ronald Reagan - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hàn Quốc và Mỹ đang tổ chức các cuộc tham vấn về việc tàu sân bay hạt nhân Mỹ tham gia cuộc tập trận chung của liên minh vào tháng 3, Yonhap đưa tin, trích dẫn các nguồn tin.
Vào tháng 3, lần đầu tiên kể từ năm 2018, cuộc tập trận chung Freedom Shield giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ, bao gồm các cuộc diễn tập thực địa, mô phỏng chiến đấu và các trận chiến sẽ được tổ chức với quy mô đầy đủ lần đầu tiên kể từ năm 2018.
Theo cơ quan thông tấn, trong trường hợp có quyết định tích cực về vấn đề này, tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ có thể tham gia tập trận. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chưa xác nhận thông tin này.

"Việc triển khai các khí tài quân sự quan trọng của Mỹ diễn ra với sự tham vấn chặt chẽ giữa Hàn Quốc và Mỹ", - cơ quan này cho biết.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN-76). - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.12.2022
Báo Hoa Kỳ đã nói về sự cần thiết của Nga về một tàu sân bay hạt nhân

Tập trận năm 2022

Năm ngoái, Mỹ cử tàu sân bay Ronald Reagan tập trận chung với Hàn Quốc và Nhật Bản. Tháng 11 năm 2022, Hàn Quốc và Mỹ cũng nhất trí tăng tần suất và cường độ triển khai lực lượng chiến lược của Mỹ trên bán đảo này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала