Ngoại trưởng Nga: số quốc gia muốn gia nhập BRICS và SCO đã tăng lên đến 20

© Dịch vụ báo chí của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Lavrov
Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.02.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Số quốc gia muốn gia nhập BRICS (bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đã tăng lên đến 20. Điều này được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố khi khai mạc cuộc gặp với lãnh đạo các vùng lãnh thổ - các đại diện cục đối ngoại.
Theo ông, số lượng các quốc gia muốn tham gia các tổ chức này tăng đột biến trong hai năm qua, bao gồm cả trong thời gian Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina.
Ông Lavrov chỉ rõ rằng đây là những quốc gia đóng vai trò quan trọng trong khu vực của họ: Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Indonesia, Mexico và một số quốc gia châu Phi.
Cờ ASEAN - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.01.2023
SCO nêu nhu cầu tăng cường hợp tác với ASEAN

Lời kêu gọi của Bắc Kinh

Trước đó có thông tin rằng Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc gặp với Đại sứ Nga tại Trung Quốc Igor Morgulov đã nói rằng Bắc Kinh kêu gọi sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các nước SCO và BRICS.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала