Nga, Trung Quốc, Nam Phi kết thúc tập trận hải quân ở Ấn Độ Dương

© Ảnh : Ministry of Defence of the Russian FederationLễ khai mạc cuộc tập trận hải quân ba bên Nga-Trung-Nam Phi tại cảng Richards Bay, Nam Phi
Lễ khai mạc cuộc tập trận hải quân ba bên Nga-Trung-Nam Phi tại cảng Richards Bay, Nam Phi - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.02.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Hai cho biết cuộc tập trận hải quân chung của Nga, Trung Quốc và Nam Phi ở Ấn Độ Dương đã kết thúc.

"Hôm nay, cuộc tập trận hải quân ba bên với sự tham gia của các tàu chiến và tàu hỗ trợ của Hải quân Nga, Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và Lực lượng Phòng vệ Quốc gia Nam Phi đã kết thúc ở Ấn Độ Dương", - thông cáo viết.

Trong 3 ngày liên tiếp các tàu chiến của Nga, Trung Quốc và Nam Phi đã thực hiện bắn pháo vào mục tiêu trên biển, huấn luyện giải thoát con tàu bị bắt cùng con tin, hỗ trợ tàu gặp nạn trên biển và đội hình quân đang bơi dưới nước. Tại những thời điểm khác nhau có cả chiếc trực thăng Ka-27 đã được sử dụng từ khinh hạm "Đô đốc Hạm đội Liên Xô Gorshkov" của Hạm đội Phương Bắc.
Hải quân Nga có mặt tại cuộc tập trận là tàu khu trục "Đô đốc Hạm đội Liên Xô Gorshkov" và tàu chở dầu hạng trung "Kama", phía hải quân Trung Quốc là tàu khu trục "Rizhao", tàu khu trục "Huainan" và tàu hỗ trợ "Kekesilihu", phía hải quân Nam Phi là khinh hạm "Mendi".

Việc thúc đẩy hợp tác giữa các nước

Bộ Quốc phòng Trung Quốc trước đó cho biết cuộc tập trận sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng và an ninh giữa các nước BRICS. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Ukraina chỉ trích chính quyền Nam Phi tiến hành cuộc tập trận và cáo buộc nước này "học hỏi kinh nghiệm từ bộ máy quân sự Nga."
Tàu khu trục Đô đốc Gorshkov  - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.02.2023
Nga, Trung Quốc và Nam Phi bắt đầu tập trận ở Ấn Độ Dương
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала