- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ Quốc phòng Nga: Có tới 85 binh sĩ Ukraina thiệt mạng ở hướng Kherson

© Sputnik / Alexey Maishev / Chuyển đến kho ảnhQuân nhân Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt
Quân nhân Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.03.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) – Pháo binh Nga đã tiêu diệt tới 85 binh sĩ Ukraina, một xe tăng, hai pháo tự hành, 12 phương tiện và một kho đạn trên hướng Kherson trong một ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Tư.

"Ở hướng Kherson, hỏa lực pháo binh đã tiêu diệt tới 85 binh sĩ Ukraina, một xe tăng, ba phương tiện chiến đấu bọc thép, 12 xe ô tô, hai khẩu pháo tự hành Akatsia trong ngày qua. Ngoài ra, một kho đạn của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 123 trong khu định cư Aleksandrovka, vùng Kherson cũng đã bị phá hủy", - Bộ quân sự Nga cho biết trong một tuyên bố.

Cụm quân "Vostok" của LLVT Liên bang Nga đã tiêu diệt tới 80 binh sĩ Ukraina trong ngày qua

Cụm quân "Vostok" (Phía Đông) của LLVT Liên bang ở hướng Nam-Donetsk và Zaporozhye đã dùng hàng loạt hỏa lực đánh vào các đơn vị đối phương, kết quả là trong ngày qua Ukraina đã mất tới 80 binh sĩ và 6 thiết bị quân sự, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Tư.

"Ở hướng Nam-Donetsk và Zaporozhye, pháo binh của cụm lực lượng “Phương Đông” đã dùng hỏa lực gây thiệt hại cho các đơn vị của LLVT Ukraina tại các khu vực định cư Ugledar, Nikolskoye của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Chervonoe, Novodanilovka và Shcherbaki của tỉnh Zaporozhye. Tổn thất của đối phương trong ngày qua ở các hướng này lên tới 80 binh sĩ, một xe tăng, bốn phương tiện chiến đấu bọc thép và một khẩu lựu pháo D-30", - Bộ Quốc phòng cho biết.

Quân đội Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.02.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Nga: Quân đội Ukraina mất hơn 250 binh sĩ ở hướng Donetsk

Trong ngày qua, quân đội Ukraina đã mất tới 190 binh sĩ ở hướng Donetsk

Nhóm binh sĩ "Yuzhnaya" (Phía Nam) của LLVT Nga trong quá trình tấn công dồn dập ở hướng Donetsk đã tiêu diệt tới 190 binh sĩ Ukraina và 20 thiết bị, cũng như kho đạn dược và cơ sở lưu trữ nhiên liệu, Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào thứ Tư.
"Có tới 190 quân nhân Ukraina, hai phương tiện chiến đấu bọc thép, 16 xe ô tô cũng như pháo D-20 và D-30 đã bị tiêu diệt trong quá trình tấn công dồn dập của các đơn vị và hỏa lực pháo binh từ Cụm lực lượng “Phía Nam” ở hướng Donetsk", - Bộ Quốc phòng cho biết.
Ngoài ra, một kho đạn dược của Lữ đoàn cơ giới 110 đã bị phá hủy ở khu vực Ocheretino, và một kho chứa nhiên liệu của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 36 của quân đội Ukraina đã bị tấn công ở khu vực Novoselovka.
Máy bay Su-24 - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.03.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Không quân Nga trong trận không chiến đã bắn hạ máy bay ném bom của LLVT Ukraina

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала