Nhà báo Mỹ Seymour Hersh: Mỹ là nghi phạm duy nhất trong vụ nổ "Dòng chảy phương Bắc"

© AP Photo / Michael SchmellingNhà báo Seymour Hersh
Nhà báo Seymour Hersh  - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.03.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ là nghi phạm duy nhất trong vụ nổ đường ống dẫn khí "Dòng chảy phương Bắc" và "Dòng chảy phương Bắc-2", người đoạt giải Pulitzer Seymour Hersh cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CGTN của Trung Quốc.

"Chúng tôi đã đầu tư 113 tỷ đô la vào cuộc xung đột Ukraina cho đến nay. Và đây chỉ là ước tính của chính phủ, không bao gồm các khoản tiền đến từ Đức, NATO và các nước phương Tây khác. Nghi phạm duy nhất trong vụ nổ "Dòng chảy phương Bắc", nếu nói rõ ràng, đó là Hoa Kỳ", - nhà báo nói.

Vị trí rò rỉ khí trên đường ống dẫn khí Nord Stream 2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.02.2023
Nhà báo Mỹ Seymour Hersh giải thích lý do Mỹ phá hoại đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc

Giới thiệu về chính Hersh

Ông nói thêm đã nghiên cứu rất nhiều về kinh doanh khí đốt và dầu mỏ khi làm nhiệm vụ, gặp gỡ mọi người và chuẩn bị các bài báo cho New York Times, New York Magazine và London Review of Books.
"Tôi đã làm và vẫn làm… Khi làm việc cho New York Times, tôi đã viết vài chục bài về CIA, cuộc đảo chính ở Chile, giám sát bất hợp pháp công dân", - Hersh tổng kết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала