Ba người chết, 36.000 người dân ở Malaysia sơ tán do lũ lụt

© AP Photo / National Disaster Management AgencyQuân đội Malaysia giúp sơ tán cư dân địa phương của thành phố Chaah do lũ lụt nghiêm trọng của thành phố
Quân đội Malaysia giúp sơ tán cư dân địa phương của thành phố Chaah do lũ lụt nghiêm trọng của thành phố - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.03.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ba người đã chết và 36.000 người được sơ tán tại các bang của Malaysia bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt bắt đầu vào thứ Tư, The Star đưa tin hôm thứ Sáu, trích dẫn Cục Cứu hỏa và Cứu hộ Malaysia.

"Ba người thiệt mạng trong lũ lụt, cả ba người ở bang Johor", - Edwin Galan Teruki, phó tổng giám đốc Cục, nói với các phóng viên hôm thứ Sáu, được tờ báo trích dẫn.

Ông nói: "Tổng số người sơ tán hôm nay là 36.000 người".
Người phụ nữ chuyển đàn lợn con của mình đến nơi an toàn tránh lũ lụt ở Philippines - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.01.2023
Số nạn nhân chết vì lũ lụt ở Philippines lên tới hơn 50 người

Hành động ngay lập tức

Vào thứ Năm, họ đã gửi trực thăng và tàu thủy bổ sung đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất để giải cứu và sơ tán người dân.
Theo Cục Cứu hỏa và Cứu hộ Malaysia, vào thứ Sáu, 32.000 trong số 36.000 người sơ tán là cư dân của bang Johor, nơi lũ lụt ở một số khu vực đã trở thành thảm họa. 1844 người đã được sơ tán khỏi bang Pahang, hơn một nghìn người từ bang Negeri Sembilan.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала