Trung Quốc chỉ ra tính toán sai lầm nghiêm trọng của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương

© Sputnik / Igor Mikhalev Quốc hội Mỹ
Quốc hội Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.03.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tuyên bố của Hoa Kỳ về vai trò lãnh đạo ở khu vực châu Á là vô căn cứ, tờ Global times viết.

"Washington phải hiểu hầu hết các quốc gia ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương không muốn xảy ra một cuộc đối đầu như thời Chiến tranh Lạnh và không muốn chứng kiến ​​xung đột giữa các cường quốc. Việc Mỹ mong muốn trở thành nhà lãnh đạo khu vực là điều viển vông", - tài liệu viết.

Tác giả bài báo nhớ lại cách Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc Nicholas Burns trước đó nói Bắc Kinh nên công nhận vai trò lãnh đạo của Washington ở châu Á.
Hoa Kỳ luôn có những tính toán sai lầm chiến lược: họ tin Trung Quốc muốn hất cẳng họ khỏi khu vực, nhưng Trung Quốc không chỉ công nhận sự hiện diện của Hoa Kỳ, mà còn tìm kiếm sự chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, tác giả lưu ý nói thêm Bắc Kinh chỉ đơn giản là từ chối việc bị người khác lãnh đạo.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.03.2023
Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Mỹ là nguồn gốc chính của "mối đe dọa hạt nhân" trên thế giới

Thời đại khác

"Trước đây, Mỹ có thể tự tin can thiệp vào công việc của bất kỳ khu vực nào và sử dụng vũ lực hoặc ép buộc để duy trì vai trò lãnh đạo. Nhưng giờ đây, Mỹ ngày càng mất khả năng thực hiện vai trò này", - theo ông Trương Đằng Quân (Zhang Tengjun), phó giám đốc Cơ quan Nghiên cứu châu Á thuộc Khoa Nghiên cứu Thái Bình Dương của Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала