- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Quân đội Hoa Kỳ thực hiện kế hoạch chuyển xe tăng đến Ukraina

© AFP 2023 / Mindaugas Kulbisxe tăng Mỹ "Abrams"
xe tăng Mỹ Abrams - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Quân đội Hoa Kỳ đang theo đuổi kế hoạch gửi xe tăng M1 Abrams tới Ukraina, Doug Bush, người đứng đầu cơ quan Cung ứng quốc phòng cho biết.
Ông lưu ý quân đội Mỹ có kế hoạch chuyển những chiếc xe tăng này tới Kiev.

"Chúng tôi đang hoàn thành (kế hoạch). Đơn giản là chúng tôi không thể nói về các chi tiết", - Defense News trích lời Bush.

Tuần này, Lầu Năm Góc nói các hệ thống phòng không Patriot của Mỹ có thể bắt đầu hoạt động ở Ukraina “rất sớm”.
Trợ lý Tổng thống Hoa Kỳ về An ninh Quốc gia Jake Sullivan lưu ý Hoa Kỳ đồng ý chuyển giao xe tăng Abrams cho Ukraina, vì Đức đồng ý đưa ra quyết định tương tự chỉ cùng với Washington.
Theo ông, ban đầu, nhà lãnh đạo Mỹ Joe Biden không muốn bàn giao những chiếc Abrams vì theo giới quân sự, chúng sẽ không hữu dụng trên chiến trường.
Viện trợ quân sự cho Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.03.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ukraina đề nghị Mỹ cung cấp đạn chùm MK-20
"Nhưng người Đức nói với Tổng thống họ sẽ chưa sẵn sàng gửi những chiếc Leopard đó cho đến khi tổng thống đồng ý gửi Abrams", - ông lưu ý.
Trước đó, Sputnik đưa tin chính phủ Đức không cho phép cung cấp đạn dược cho Ukraina từ Thụy Sĩ.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала