Báo Trung Quốc vạch rõ lý do Hoa Kỳ cố kích động tới chiến tranh

© AP Photo / Czarek SokolowskiQuân nhân Mỹ đưa thiết bị lên xe tải ở Rzeszow, Ba Lan
Quân nhân Mỹ đưa thiết bị lên xe tải ở Rzeszow, Ba Lan - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.03.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hiện diện đông đảo của các tướng lĩnh quân đội trong hàng ngũ cố vấn của Tổng thống Mỹ Joe Biden khiến chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ bị quân sự hóa. Đó là tuyên bố nêu trên báo Trung Quốc Global Times.

"Các tướng lĩnh và đô đốc, cả tại ngũ và đã nghỉ hưu, hiện được coi là những cố vấn chính sách đối ngoại đáng mơ ước nhất của Tổng thống Hoa Kỳ", - báo nhận xét.

Cần lưu ý rằng công trạng của họ thường làm lu mờ lấn át cả công lao của cơ quan ngoại giao chuyên nghiệp.
Đồng thời, các phương án hành động phi quân sự thường ít được cung cấp cho Tổng thống, - ấn phẩm tuyên bố.

Búa và đinh

"Đương nhiên, trong bộ công cụ của các nhà quân sự Mỹ chứa chủ yếu là "những chiếc búa", còn hầu hết các thách thức về chính sách đối ngoại trông giống như những cái đinh. Kết quả là chính sách đối ngoại quân sự hóa đang đẩy Hoa Kỳ nghiêng về phía chiến tranh với Trung Quốc", - tác giả tài liệu nhận xét.

Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.02.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Quốc hội nêu ra lý do kéo Hoa Kỳ vào chiến tranh thế giới
Trước đó, tờ Global Times nêu rõ rằng, những tuyên bố của Washington về tầm quan trọng của hòa bình và phát triển đã biến thành ảo tưởng và trở thành công cụ thúc đẩy bá quyền của Hoa Kỳ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала