EU gia hạn lệnh trừng phạt chống Nga thêm 6 tháng

© Sputnik / Alexey VitvitskyNhững lá cờ có biểu tượng của Liên minh châu Âu tại tòa nhà của Ủy ban châu Âu ở Brussels
Những lá cờ có biểu tượng của Liên minh châu Âu tại tòa nhà của Ủy ban châu Âu ở Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.03.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hội đồng Liên minh châu Âu một lần nữa gia hạn thêm 6 tháng các hạn chế chống Nga có hiệu lực kể từ năm 2014 đối với khoảng 205 tổ chức và 1.500 cá nhân "vì phá hoại chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina." Điều này được nêu trong tuyên bố tương ứng của Hội đồng EU.
Lệnh trừng phạt hết hạn vào ngày 15 tháng 3 và hiện sẽ có hiệu lực cho đến ngày 15 tháng 9 năm 2023.

Gói trừng phạt thứ 10 chống Nga

Tháng 2/2023, các nước thành viên EU đã nhất trí về gói trừng phạt thứ 10 đối với Nga. Trong đó, EU áp đặt hạn chế đối với 87 cá nhân và 34 pháp nhân. Sau khi giới thiệu gói trừng phạt thứ 10, 1.473 cá nhân và 205 tổ chức đang chịu lệnh trừng phạt chống Nga của EU.
Quyền Đại sứ Nga tại EU Kirill Logvinov cho biết, nội dung của gói hạn chế thứ 10 đối với Liên bang Nga hóa ra rất dễ đoán.
Máy bay chở khách đậu tại sân bay quốc tế Sheremetyevo - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.03.2023
Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với các hãng hàng không Nga không hiệu quả
Áp lực trừng phạt đối với Moskva đã đẩy giá điện, giá nhiên liệu và thực phẩm ở châu Âu và Mỹ tăng cao. Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh rằng Nga đang bình thản trụ vững trước những hạn chế liên tiếp từ bên ngoài. Theo ông, mục đích chính của Washington và đồng minh là làm cuộc sống của hàng triệu người xấu đi.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала