Nga có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho Mỹ ở Bắc Cực

© Ảnh : Public domain / U.S. Navy / MC1 Michael B. Zingaro Tàu ngầm hạt nhân Toledo ở Bắc Cực
Tàu ngầm hạt nhân Toledo ở Bắc Cực - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.03.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bloomberg viết rằng Moskva đang tăng cường hiện diện quân sự ở Bắc Cực, trong trường hợp xảy ra va chạm với Hoa Kỳ trong khu vực, Nga sẽ có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho đối phương.

"Cái gọi là hành lang Greenland-Iceland-UK được đặc biệt quan tâm. Nga có khả năng làm gián đoạn hoạt động vận chuyển thương mại hoặc cắt đứt các tuyến cung cấp quân sự cho Hoa Kỳ. Việc phá hoại cáp dữ liệu xuyên Đại Tây Dương dưới biển có thể gây ra thiệt hại đáng kể", - Bloomberg viết.

Theo Andreas Oesthagen, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Fridtjof Nansen ở Na Uy, Nga cần xây dựng lực lượng ở Bắc Cực để thực hiện điều này.
Lính nhảy dù Nga sau khi hạ cánh trong điều kiện Bắc cực - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.11.2022
Báo Hoa Kỳ nhận thấy sự chuẩn bị của Nga cho cuộc xung đột ở Bắc Cực

Tầm quan trọng của Bắc Cực đối với Nga

"Nếu Nga muốn trở thành một thế lực hùng mạnh, nếu Nga muốn có lực lượng răn đe hạt nhân đáng tin cậy, nếu Nga muốn kiểm soát môi trường an ninh trước mắt ở Bắc Âu cũng như ở Bắc Cực, thì họ cần phải có hệ thống an ninh rất mạnh và vị trí quân sự tốt ở Bắc Cực", - ông Andreas Oesthagen lưu ý.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала