"Những người cộng sản Nga" kêu gọi đưa CN Mác trở lại các trường đại học để chiến thắng phương Tây

© Sputnik / Vitaliy Belousov / Chuyển đến kho ảnhÔng Maxim Suraykin tại Đại hội đảng “Những người Cộng sản Nga”
Ông Maxim Suraykin tại Đại hội đảng “Những người Cộng sản Nga” - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.03.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đảng Cộng sản Nga đã gửi đơn kiến nghị tới Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học LB Nga với yêu cầu đưa việc nghiên cứu chủ nghĩa Mác trở lại chương trình giáo dục của các cơ sở giáo dục đại học, chủ tịch đảng Sergei Malinkovich nói với Sputnik.
Nhà kinh tế học, triết gia và người sáng lập chủ nghĩa Mác người Đức Karl Marx đã qua đời cách đây 140 năm vào ngày 14 tháng 3 năm 1883.

Ông Malinkovich nói: "Chúng tôi đã gửi thư tới Bộ Giáo dục Nga và kiến nghị đưa chủ nghĩa Mác trở lại tất cả các trường đại học hàng đầu như một môn học như thời Xô Viết."

Theo ông, người Nga ngày nay muốn đánh bại được phương Tây thì cần biết và hiểu rõ lời dạy của tác giả.

Lập luận ủng hộ

"Tất cả những người lao động Nga tham gia vào nền kinh tế, vào các quan hệ kinh tế đối ngoại, các nhân viên ngân hàng, tất cả những người gắn bó với cuộc chiến chống lại các biện pháp trừng phạt của phương Tây, những nhà nhập khẩu hay tiêu thụ các sản phẩm của Nga đều phải thuộc lòng chủ nghĩa Mác và nhờ có chủ nghĩa này mà chiến thắng các nhà kinh tế học, các chủ ngân hàng, những kẻ tham gia trừng phạt và ông trùm tài chính", - Malinkovic nói.

Nhà báo Seymour Hersh  - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.03.2023
Nhà báo Mỹ Seymour Hersh: Nhà Trắng bị thúc đẩy bởi lòng căm thù Putin và chủ nghĩa cộng sản
Ông nhấn mạnh, Mác đã nghiên cứu kinh tế và chính trị châu Âu, phân tích các cơ chế kinh tế ở thế giới phương Tây, và trong các tác phẩm của mình đã chứng minh cơ sở ăn cướp và vô đạo đức của nền văn minh phương Tây.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала